Chứng khoán Mỹ cân bằng trở lại

Chốt phiên 9/8, chỉ số S&P 500 tăng điểm và không thay đổi nhiều khi tính theo tuần.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số này đã phục hồi gần như hoàn toàn sau khi lao dốc trong phiên đầu tuần, thời điểm chi phối tâm lý nhà đầu tư là những lo ngại về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế cùng xu hướng thanh lý các giao dịch chênh lệch lãi suất dựa trên đồng yen trên toàn cầu.

Phiên 9/8, chỉ số Dow Jones tăng 51,05 điểm, hay 0,13%, lên 39.497,54 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 24,85 điểm, hay 0,47%, lên  5.344,16 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 85,28 điểm, hay 0,51%, lên 16.745,3 điểm.

Lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà tăng điểm trong phiên cuối tuần này và chỉ số biến động Cboe Volatility Index, đo lường mức độ lo ngại của nhà đầu tư trên Phố Wall, giảm sau khi tăng mạnh vào đầu tuần.

Trong ngày 8/8, các nhà hoạch định chính sách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bày tỏ lạc quan rằng lạm phát đang hạ nhiệt đủ để cho phép hạ lãi suất và cho biết sẽ căn cứ vào số liệu kinh tế để quyết định mức hạ và thời điểm hạ lãi suất.

Tuần qua, thị trường đã giảm mạnh trong phiên 5/8, sau đợt bán tháo của tuần trước đó, do báo cáo việc làm tháng 7/2024 của Mỹ yếu hơn dự kiến, gây lo ngại về nguy cơ suy thoái và các nhà đầu tư rút khỏi các giao dịch chênh lệch lãi suất liên quan đến đồng yen.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 giảm 0,05%, chỉ số Dow Jones giảm 0,6% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,2%.

Theo Giám đốc quản lý giao dịch chứng khoán tại Wedbush Securities (Los Angeles), Michael James, sẽ vẫn có nhiều yếu tố không chắc chắn khiến các nhà giao dịch tiếp tục lo ngại trong tháng tới, cho đến khi diễn ra cuộc họp của Fed.

Fed được cho là sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp vào ngày 17-18/9, nhưng các nhà giao dịch đang cân nhắc giữa hai khả năng lãi suất giảm 25 điểm cơ bản và 50 điểm cơ bản.

Các nhà giao dịch hiện nhận định có 51% khả năng lãi suất giảm 50 điểm cơ bản và 49% khả năng lãi suất giảm 25 điểm cơ bản.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ các số liệu về giá tiêu dùng và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7/2024 sẽ được công bố trong tuần tới để có cơ sở đánh giá về khả năng "hạ cánh mềm" của kinh tế Mỹ.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.