Chứng khoán lần đầu tiên vượt mốc 1.800 điểm

Phiên sáng 25/12, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực khi VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.805 điểm - lần đầu tiên trong lịch sử, trước khi đà tăng thu hẹp về cuối phiên.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Ngay khi mở cửa, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ do tác động từ chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại, giúp thị trường khởi sắc với động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

Cả bốn mã liên quan đến nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VPL và VRE đều tăng giá; trong đó, VHM và VRE có thời điểm chạm trần. Đáng chú ý, nhóm Vingroup hiện chiếm khoảng 25% vốn hóa HOSE, qua đó đóng vai trò dẫn dắt rõ nét đối với diễn biến chỉ số.

Bên cạnh đó, việc khối ngoại quay trở lại mua ròng cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường. Sau giai đoạn bán ròng kéo dài, khối ngoại đã mua ròng trở lại từ đầu tháng 12 với giá trị gần 1.300 tỷ đồng trên HoSE tính đến trước phiên 25/12. Dù quy mô chưa lớn, nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực đối với chứng khoán Việt Nam.

Về cuối phiên, đà tăng có phần thu hẹp khi VIC quay đầu giảm nhẹ 0,24 điểm. Dù vậy, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trong rổ VN30 với 18 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 2 mã đi ngang. Những cổ phiếu tác động tích cực nhất đến thị trường gồm VHM tăng 6,6%, VRE tăng 5,19%, VCB tăng 1,05% và VJC tăng 1,76%. Bên cạnh đó, cổ phiếu trong họ Vingroup là VPL chốt phiên vẫn giữ được mức tăng 3,04%.

Ở các nhóm ngành khác, thị trường thể hiện sự phân hóa rõ nét. Nhóm ngân hàng biến động không lớn, với nhiều mã diễn biến trái chiều. Ở chiều tăng có ABB, ACB, BID, CTG, LPB, SGB, TCB, VCB, VBB, VIB và VPB; trong khi BAB, EIB, HDB, MSB, NAB, SHB, SSB, STB, TPB và VAB giảm giá.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Các cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ cũng đồng loạt giảm giá, cùng với đó là nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin.

Chốt phiên sáng 25/12, VN-Index tăng 9,37 điểm, lên 1.792,17 điểm (đây vẫn là mức cao lịch sử của chỉ số này). Khối lượng giao dịch đạt hơn 348,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 11.092,2 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 103 mã tăng, 183 mã giảm và 64 mã đi ngang.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm nhẹ 0,04 điểm xuống 252,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 32 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 754,7 tỷ đồng, với 44 mã tăng, 71 mã giảm và 60 mã đi ngang.

Trong khi đó, trên sàn UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,61 điểm lên 120,51 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 17,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 223,9 tỷ đồng, với 105 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 65 mã đi ngang.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.