Chứng khoán lại 'sập nguồn', bay mất hơn 26 điểm

VN-Index kết thúc phiên chiều 19/4 đã về mức 1.406 điểm sau khi “bốc hơi” hơn 26 điểm do áp lực bán gia tăng mạnh cuối phiên. Với 6 phiên điểu chỉnh giảm vừa qua, VN-Index đã mất tới hơn 116 điểm (từ mức 1.522,9 điểm mở cửa ngày 7/4) và đứng trước ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.400 điểm.
Chú thích ảnh
Ồ ạt xả hàng, VN-Index có thêm phiên lao dốc.

Nếu như trong phiên sáng 19/4, thị trường tăng điểm, thì tới 14 giờ cùng ngày, thị trường chứng khoán bắt đầu hoảng loạn khi nhà đầu tư đồng loạt bán tháo. 

Theo đó, các trụ cột thuộc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục giảm. Toàn bộ các nhóm cổ phiếu lớn trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đều diễn biến xấu với hàng chục mã giảm mạnh dao động từ 4 - 5%.

Cụ thể, SHB (-6,68%); STB (-5,17%); TPB (-4,49%); ACB (-3,51%); MBB (-3,3%) và các mã TCB, VPB, CTG… cũng giảm trên/dưới 2% giá trị vốn hóa.

Hầu hết các nhóm ngành trên thị trường đều nhuộm đỏ, nhóm dịch vụ lưu trú-ăn uống - giải trí (-6,68%); chứng khoán (-5,96%); thiết bị điện (-5,49%)…

Ở lĩnh vực bất động sản, nhiều mã cổ phiếu nhỏ cũng bị bán tháo mạnh như: TCH, LHG, HAR, ITA, TDC, DRH, CII, ASM… 

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 26,15 điểm (-1,83%) xuống 1.406,45 điểm. HNX-Index giảm 10,43 điểm (-2,59%) xuống 392,69 điểm. UPCoM-Index giảm 1,89 điểm (-1,71%) xuống 108,32 điểm. 

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên ngày 18/4 khoảng 15% với tổng giá trị khớp lệnh đạt 23.935 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng khoảng 280 tỷ đồng ở sàn HoSE.

Hàng loạt cổ phiếu KLF, TVC, BII, ART, APS, IDJ, DL1, MBG, KVC... đều đã “lau sàn” tại HNX. Chốt phiên 19/4, sàn HNX có 68 mã tăng và 183 mã giảm (52 mã giảm sàn) với chỉ số HNX-Index giảm 10,42 điểm (-2,59%), xuống 392,69 điểm.

Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 87,1 triệu đơn vị, giá trị 2.105,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 6,24 triệu đơn vị, giá trị 242,1 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.