Chứng khoán Hong Kong mắc 'hội chứng' tăng mục tiêu

Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đi lên như chẻ tre khiến một loạt chuyên gia, tổ chức liên tiếp điều chỉnh mục tiêu hướng tới của chỉ số Hang Seng.

Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đi lên như chẻ tre khiến một loạt chuyên gia, tổ chức liên tiếp điều chỉnh mục tiêu hướng tới của chỉ số Hang Seng.

Dự kiến, kịch bản lạc quan nhất là chỉ số Hang Seng sẽ đạt mức 34.000 điểm trong ngắn hạn. Dòng tiền nóng vẫn đổ vào Hong Kong không ngừng.

Chứng khoán Hong Kong mắc 'hội chứng' tăng mục tiêu ảnh 1

Bảng chỉ số Hang Seng tại Hong Kong hôm 9/4. Ảnh: Bloomberg

Vào ngày 13/4, tỷ giá quy đổi giữa đồng HKD và đồng USD một lần nữa phá mốc 7,75 HKD đổi 1 USD và Cục Quản lý Tiền tệ Hong Kong (HKMA) cũng phải một lần nữa bơm tiền vào thị trường.

Tổng cộng từ đầu tháng 4 tới nay, HKMA đã 5 lần can thiệp để ổn định tỷ giá với tổng cộng 33,8 tỉ HKD (hơn 4,3 tỉ USD) được rót vào thị trường và nếu dòng tiền nóng tiếp tục đổ vào Hong Kong, chỉ số Hang Seng sẽ còn chinh phục các mốc kỷ lục mới.

Thực trạng này cũng khiến nhiều chuyên gia, tổ chức liên tiếp điều chỉnh mục tiêu hướng tới của thị trường chứng khoán Hong Kong.

Sau ngân hàng HSBC và ngân hàng Citi, trưởng bộ phận sách lược đối với cổ phiếu châu Á và thị trường mới nổi thuộc hãng tài chính quốc tế Morgan Stanley, ông Jonathan Garner, đã tăng mức dự báo mục tiêu của chỉ số Hang Seng thêm 12%, lên 30.000 điểm.

Đây là lần thứ ba trong năm 2015 này, ông Jonathan Garner phải tăng mức dự báo mục tiêu của chỉ số Hang Seng với lý do chính là các nhà đầu tư Trung Quốc Đại lục tăng tốc mua chứng khoán Hong Kong và kịch bản lạc quan nhất mà ông Jonathan Garner đưa ra là chỉ số Hang Seng sẽ đạt cán ngưỡng 34.000 điểm.

Ngoài Morgan Stanley, một “ông lớn” tài chính khác là ngân hàng Giao thông cũng có động thái tương tự. Ông Hồng Hạo, sách lược gia hàng đầu về thị trường Trung Quốc của ngân hàng Giao thông, cho rằng do thị trường nhận được sự hỗ trợ từ nhân tố kỹ thuật, giá cổ phiếu Hong Kong bị đánh giá thấp và thanh khoản cải thiện, chỉ số Hang Seng có thể tăng lên mức 32.000 điểm, đạt kỷ lục mới kể từ năm 2007 tới nay.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.