Chứng khoán Hong Kong bật tăng dữ dội

Sau bốn phiên lao dốc liên tục làm mất tới 1.900 điểm chứng khoán Hồng Công ngày 6/10 đã tăng tới 922,01 điểm, tương đương 5,67%, đóng cửa ở 17.172,28 điểm.

Sau bốn phiên lao dốc liên tục làm mất tới 1.900 điểm chứng khoán Hồng Công ngày 6/10 đã tăng tới 922,01 điểm, tương đương 5,67%, đóng cửa ở 17.172,28 điểm.

Chứng khoán Hong Kong bật tăng dữ dội ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo nhà nhân tích Lương Uyên thuộc Công ty Chứng khoán Eternal Pearl, việc thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đều đảo chiều tăng điểm đã tạo ra lực đỡ đối với thị trường chứng khoán Hồng Công.

Sau 4 phiên lao dốc và rơi vào vùng quá bán ngắn hạn, những thông tin tích cực như các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận phương án cứu ngành ngân hàng, Hy Lạp nhận được khoản vay mới đã giúp thị trường chứng khoán Hồng Công có được phiên tăng điểm kĩ thuật.

Tuy nhiên, theo Công ty Chứng khoán Chief Group, thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng, những nhân tố không rõ ràng tiếp tục gia tăng.

Đồng thời, cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đang lan sang ngành tài chính, nếu như các nước châu Âu không quyết tâm thống nhất hành động, đề ra phương án giải quyết, tình hình tin rằng sẽ xấu thêm.

Kinh tế toàn cầu năm 2012 có thể rơi vào suy thoái, vì vậy, các nhà đầu tư cần phải xem xét kĩ càng khả năng chịu đựng rủi ro của mình.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.