Chứng khoán Hàn Quốc tăng kỷ lục gần 18% trong phiên 31/7

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng kỷ lục 17,9% trong phiên 31/7, khi các cổ phiếu công nghệ phục hồi mạnh mẽ sau đợt bán tháo kéo dài.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã dẫn đầu đợt bán tháo vừa qua sau khi đạt mức cao kỷ lục một tháng trước, với các nhà sản xuất chip SK hynix và Samsung mất khoảng một nửa giá trị thị trường trong cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, động lực mua mạnh mẽ đã đặc trưng cho thị trường trong phần lớn hai năm qua đã trở lại nhờ sức hút của cổ phiếu giá rẻ và các nhà giao dịch lấy lại tinh thần trước một loạt báo cáo lợi nhuận khả quan.

Các tập đoàn lớn của Mỹ như Microsoft và Amazon đã công bố lợi nhuận khả quan trong tuần này, khiến cổ phiếu của họ tăng mạnh trên Phố Wall, giúp chỉ số Nasdaq Composite tăng gần 3%. Các nhà phân tích lưu ý rằng các công ty công nghệ đã chịu áp lực bán tháo mạnh trong những tuần gần đây, nhưng chủ yếu là do những lo ngại về thời điểm thu hồi được khoản đầu tư khổng lồ vào AI hơn là các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực này.

Chốt phiên này, chỉ số Kospi tăng 1.001,89 điểm, lên 6.595,45 điểm, một lần nữa vượt mốc 6.500 điểm. Đợt tăng mạnh của chỉ số này còn nhờ thông tin Chính phủ Hàn Quốc dự định bơm gần 14 tỷ USD vào quỹ tài sản quốc gia để đầu tư vào AI và các trung tâm dữ liệu. Trước đó, các quan chức đã cam kết sẽ đưa ra những biện pháp để hạn chế việc các nhà đầu tư cá nhân tiếp cận những chứng chỉ quỹ có đòn bẩy, bao gồm cả giới hạn đầu tư của cá nhân vào các quỹ này, vốn được cho là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn gần đây.

Cổ phiếu SK hynix tăng tới 30%, xóa sạch mức giảm của hai ngày trước đó, khi có thông tin xác nhận Chủ tịch công ty mẹ SK Group, Chey Tae-won, đã mua khoảng 3 triệu USD cổ phiếu, lần mua đầu tiên của ông với tư cách cá nhân. Động thái này được xem là một sự thể hiện niềm tin lớn vào công ty sau đợt giảm mạnh. Trong khi đó, cổ phiếu của Samsung Electronics tăng gần 27%.

Trong đợt mua vào ồ ạt này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 4%, lên 64.362,02 điểm, với tập đoàn công nghệ Advantest tăng 16%, nhà sản xuất chip Kioxia tăng 17,7% và tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank tăng 13,8%.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,1%, lên 25.884,43 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,7%, lên 3.832,26 điểm. 

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 31/7, chỉ số VN - Index giảm 8,88 điểm, hay 0,51%, xuống 1.735,78 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 3,8 điểm, hay 1,38%, xuống 271,25 điểm.

  Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.