Chứng khoán Hàn - Nhật phân hóa trong phiên đầu tuần

Các thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên mở cửa sáng 26/1, khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng khi bước sang một tuần giao dịch quan trọng với tâm điểm là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và loạt báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm mạnh 858,08 điểm (1,59%) xuống 52.988,79 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên. Đà giảm sâu này chịu tác động trực tiếp từ việc đồng yen tăng giá mạnh lên mức 154 yen đổi 1 USD, gây áp lực lớn lên nhóm cổ phiếu hướng về xuất khẩu. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Ngược lại, thị trường Hàn Quốc khởi sắc khi chỉ số KOSPI tăng 27,11 điểm (0,54%) lên 5.017,18 điểm, một lần nữa phá ngưỡng tâm lý 5.000 điểm sau khi từng vượt ngưỡng này vào phiên 22/1. Tâm lý tích cực được duy trì nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý IV/2025 của các doanh nghiệp lớn, điển hình là nhà sản xuất điện tử Samsung Electronics.

Thị trường Trung Quốc cũng mở cửa trong sắc xanh. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,41% lên 26.861,50 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải nhích 0,21% lên 4.144,78 điểm.

Bên cạnh các thị trường tăng điểm như Manila và Đài Bắc (Trung Quốc), các thị trường khác như Singapore và Wellington lại ghi nhận sự suy yếu.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 26/1, chỉ số VN - Index giảm 8,19 điểm (0,44%) xuống 1.862,60 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 2,96 điểm (1,17%) xuống 250,00 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.