Chứng khoán đỏ sàn, VN-Index giảm hơn 18 điểm

Áp lực bán gia tăng mạnh ngay từ phiên sáng và tiếp tục sang phiên chiều khiến sắc đỏ bao trùm sàn chứng khoán.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, VN – Index giảm 18,39 điểm xuống 933,65 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 255,17 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 3.547,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng giá, 44 mã đứng giá và 231 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 1,64 điểm xuống 105,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 540,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 53 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 87 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 26 mã giảm giá, trong khi chỉ có 2 mã tăng giá là DHG tăng 0,8% và PNJ tăng 1,4%.

Các cổ phiếu giảm giá phải kể tới MSN giảm tới 4,1%, HPG giảm 3,3%, HSG giảm 3,4%, FPT giảm 2,6%, REE giảm 2,3%, ROS giảm 1,2%, NVL giảm 1%.

Hai mã vốn hóa lớn nhất, nhì thị trường cũng ở chiều giảm giá. Theo đó, VIC chỉ giảm nhẹ 0,2%, trong khi VHM giảm tới 2,9%.

Màu xanh cũng vắng bóng tại nhóm cổ phiếu dầu khí, thay vào đó là sắc đỏ bao trùm. Cụ thể, GAS giảm 2,9%, PLX giảm tới 5%, BSR giảm 2,6%, OIL giảm 3,2%, POW giảm 3,9%, PVB giảm 2,7%, PVD giảm 2%, PVC giảm 3,1%, PVS giảm 2,5%,...

Nhóm ngân hàng chỉ duy nhất KLB giữ được sắc xanh, NVB và SHB đứng ở mức giá tham chiếu. Tất cả các mã ngân hàng còn lại đều chìm sâu trong sắc đỏ.

Các mã giảm mạnh nhất nhóm ngân hàng có thể kể đến như: TCB giảm 4,4%, VPB giảm 3,7%, VIB giảm 4,1%, VCB giảm 3%, CTG giảm 3,1%, ACB giảm 2,6%, BID giảm 2,1%, HDB và STB đều giảm 2,3%, MBB giảm 2,5%,...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng lao dốc mạnh. SSI giảm 2,6%, SHS giảm 4,2%, VCI giảm tới 6,8%, VND giảm 6,5%, FTS giảm 6,3%, HCM giảm 4%,...

Khối ngoại hôm nay bán ròng trên HOSE và chỉ mua ròng rất nhẹ trên HNX. Đây cũng là nguyên nhân khiến áp lực giảm điểm của thị trường tăng mạnh. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại đã bán ròng 402 cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 27,92 tỷ đồng.

Trên sàn này khối ngoại bán ròng mạnh PVB và CTG đều ở mức 36,5 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại mua ròng BID (hơn 33,3 tỷ đồng), PVD và VNM đều có mức mua ròng đạt trên 30 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 282.356 cổ phiếu, nhưng tính theo giá trị thì khối ngoại mua ròng 1,49 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng mạnh PVS (hơn 11,4 tỷ đồng) và bán ròng mạnh mã SHB (hơn 6,5 tỷ đồng).

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.