Chứng khoán đi lên trong phiên giao dịch đầu năm

Trong khi Phố Uôn vẫn đóng cửa nghỉ lễ, các thị trường chứng khoán châu Âu đã mở đầu năm 2012 bằng một phiên giao dịch tràn ngập "sắc xanh" vào ngày 2/1, nhờ số liệu tích cực từ nền kinh tế Đức.

Trong khi Phố Uôn vẫn đóng cửa nghỉ lễ, các thị trường chứng khoán châu Âu đã mở đầu năm 2012 bằng một phiên giao dịch tràn ngập "sắc xanh" vào ngày 2/1, nhờ số liệu tích cực từ nền kinh tế Đức.

Chốt phiên này, chỉ số CAC-40 của Pháp tăng 1,98% lên 3.222,30 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng ghi thêm tới 3%, đóng cửa ở mức 6.075,52 điểm.


Chứng khoán đi lên trong phiên giao dịch đầu năm ảnh 1

Một phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán Niu Oóc. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) vừa thông báo rằng tiêu dùng cá nhân của Đức trong năm 2011 tăng ít nhất 1,2% so với năm 2010, đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm qua, nhờ tình trạng việc làm được cải thiện đáng kể, bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công vẫn đang hoành hành tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Theo thống kế của DIHK, trong năm 2011, hơn 40 triệu người Đức đã giữ được việc làm của mình và khoảng 500.000 việc làm mới đã được tạo ra.

Sáng ngày 3/1, chứng khoán Hồng Công cũng chào đón phiên giao dịch đầu tiên của năm mới với mức tăng mạnh mẽ. Mở cửa phiên, chỉ số Hang Seng tăng 341,71 điểm (1,85%), lên 18.776,10 điểm.


Minh Trang (Theo AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.