Chứng khoán chiều 13/11: Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch chiều, VN-Index tăng 11,13 điểm lên mức 879,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 283,5 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch trên 13,4 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn có 110 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 168 mã giảm giá.
HNX-Index tăng 0,41 điểm lên 106,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 59,2 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 725,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 55 mã đứng giá và 116 mã giảm giá.
Chứng khoán chiều 13/11: Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh ảnh 1

Nhà đầu tư đang theo dõi cổ phiếu tại sàn giao dịch chứng khoán Vndirect. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Mặc dù vẫn còn một vài mã lớn giảm giá như PLX giảm 2.600 đồng/cổ phiếu, VJC giảm 800 đồng/cổ phiếu, MSN giảm 500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường vẫn có một phiên tăng trưởng rất mạnh mẽ nhờ những mã lớn nhất thị trường có mức tăng rất mạnh. Phiên giao dịch hôm nay nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng rất mạnh, đặc biệt là VRE và VNM. Cổ phiếu VRE tiếp tục tăng 3.000 đồng lên mức giá trần 46.350 đồng/cổ phiếu và còn dư mua giá trần tới hơn 9 triệu đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch rất mạnh VRE. Theo đó, khối ngoại mua vào trên 2,3 triệu cổ phiếu VRE và bán ra khoảng 2 triệu cổ phiếu này. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài phiên hôm nay vẫn tiếp tục mua ròng cổ phiếu VRE. Cổ phiếu VNM tăng mạnh mẽ với mức tăng thêm 10.700 đồng/cổ phiếu lên mức giá 184.500 đồng/cổ phiếu để tiến sát tới giá trần. Khối lượng giao dịch đạt gần 4,5 triệu đơn vị. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch rất sôi động cổ phiếu VNM khi mua vào tới trên 38,1 triệu đơn vị và bán ra trên 36,5 triệu đơn vị. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng khoảng 1,5 triệu cổ phiếu VNM trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, các mã như VIC, ROS, BVH, FPT, GAS cũng tăng rất mạnh. Có thể kể đến mã GAS khi tăng tới 2.700 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 2.800 đồng/cổ phiếu, FPT tăng 1.800 đồng/cổ phiếu, BVH cũng tăng mạnh với mức 900 đồng/cổ phiếu. Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng sắc đỏ lan rộng ra nhiều mã cổ phiếu như ACB, MBB, SHB, STB, VPB; trong đó, VPB giảm khá mạnh ở mức 850 đồng/cổ phiếu. Ở chiều tăng giá vẫn còn có các mã như VCB tăng 300 đồng/cổ phiếu, BID tăng 350 đồng/cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu dầu khí ngoài PLX giảm giá và GAS tăng giá mạnh như đã nói ở trên, các mã còn lại tăng khá tích cực như PVD, PVO, PVS, TDG; trong đó, TDG tăng lên mức giá trần, PVD tăng 600 đồng/cổ phiếu. Sở dĩ nhóm cổ phiếu dầu khí tăng giá là do những diễn biến tích cực của giá dầu trong thời gian gần đây. Nhóm cổ phiếu của các công ty chế biến cao su, săm lốp vẫn tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể, SRC tăng 800 đồng lên mức giá trần, CSM cũng tăng 800 đồng/cổ phiếu, DRC vẫn tiếp tục tăng 1.500 đồng lên mức giá trần. Theo giới quan sát, nhóm cổ phiếu ngành cao su chế biến - săm lốp có mức tăng ấn tượng thời gian vừa qua và có thể còn khá nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới, do có những yếu tố hỗ trợ tích cực; trong đó đáng chú ý nhất là Quý IV năm nay, dự kiến giá thành sản xuất các sản phẩm của các doanh nghiệp này sẽ hạ thấp hơn nhờ lợi thế về nguồn cung nguyên liệu dồi dào và giá rẻ.
Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.