Chứng khoán châu Âu và châu Á tiếp tục giảm sâu

Ngày 18/3, các thị trường chứng khoán châu Âu đã tiếp tục chìm sâu khi các biện pháp kích thích trên toàn cầu không giúp xoa dịu các quan ngại về nguy cơ dịch bệnh đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức, ngày 2/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngay sau khi thị trường mở cửa, chỉ số FTSE 100 ở London (Anh) đã giảm 3,9% xuống 5.087,15 điểm. Tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số DAX 30 của thị trường chứng khoán Frankfurt (Đức) đã giảm 4% xuống 8.580,02 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) đã giảm 3,2% xuống 3.864,76 điểm.

Trước đó, nhiều quốc gia đã công bố các biện pháp kích thích nhằm vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã công bố gói cho vay trị giá 330 tỷ bảng (400 tỷ USD), trong khi Pháp và Tây Ban Nha thông báo các gói viện trợ trị giá hàng chục tỷ euro.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết giới chức nước này vẫn đang lên kế hoạch cho gói ngân sách trị giá hơn 1.000 tỷ USD, khiến đây trở thành kế hoạch khẩn cấp liên bang lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ, vượt qua cả khoản hỗ trợ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. 

Chuyên gia phân tích Ipek Ozkardeskaya của Ngân hàng Swissquote nhận định phản ứng của các thị trường cho thấy việc triển khai các biện pháp tiền tệ và tài chính quy mô lớn là chưa đủ để ngăn các nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/3/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại khu vực châu Á, chốt phiên giao dịch ngày 18/3, chỉ số Tổng hợp Thượng Hải của Trung Quốc đã giảm 1,83% xuống còn 2.728,76 điểm, trong khi chỉ số CSI300 giảm 1,98%. Đặc biệt, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 4,2% xuống còn 22.291,82 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017, trong khi chỉ số Doanh nghiệp Trung Quốc giảm 4,5% xuống 8.800,62 điểm.

Cùng chung xu hướng này, chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (MSCI), không tính Nhật Bản đã giảm 3,95%, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,68%.

Đặng Ánh         (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.