Chứng khoán châu Âu lập đỉnh trong phiên giao dịch đầu năm 2022

Thị trường chứng khoán châu Âu đã tăng lên các mốc cao nhất từ trước đến nay trong ngày 3/1, đánh dấu một sự khởi đầu đầy hào hứng khi bước vào phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2022.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, miền tây nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, chỉ số chứng khoán trên toàn châu Âu STOXX 600 đã tăng 0,6% lên mức cao kỷ lục 490,76 điểm trong phiên giao dịch sáng 3/1, phá vỡ kỷ lục 490,58 điểm thiết lập hồi tháng 11/2021. Trong năm vừa qua, chỉ số này tiến 22,4% - mức tăng hằng năm cao thứ hai kể từ năm 2009 nhờ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư khi các chính phủ triển khai một loạt biện pháp kích thích kinh tế và các chương trình tiêm phòng COVID-19 được đẩy mạnh. 

Trong khi đó, thị trường chứng khoán tại Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha cũng đồng loạt nhích thêm từ 0,6% đến 1%, còn thị trường London vẫn chưa mở cửa.

Chuyên gia Sean Darby phụ trách chiến lược toàn cầu tại hãng Jefferies nhận định mặc dù nền kinh tế toàn cầu lao đao vì sự bùng phát các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, chứng khoán châu Âu năm 2021 vẫn thiết lập các mốc cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục, trong khi dòng vốn đầu tư vào cổ phiếu đã vượt qua tổng mức đầu tư từ trước đến nay (928 tỷ USD). Với đà này, ông Darby dự báo chứng khoán châu Âu sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2022.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đưa ra những dự báo kém phần lạc quan về thị trường năm 2022 trong bối cảnh có nhiều lo ngại lạm phát phi mã, nguy cơ dịch bệnh và khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.