Chứng khoán châu Âu khởi động năm 2023 với ngày giao dịch tốt lành

Chứng khoán châu Âu khởi động năm 2023 với phiên giao dịch đầu tiên ngập sắc xanh ngày 2/1 nhờ các dữ liệu tích cực mới được công bố về hoạt động sản xuất của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 13/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, chỉ số chứng khoán STOXX 600 toàn Eurozone tăng 0,8% trong khi chứng khoán của lĩnh vực ô tô và phụ tùng tăng 2,5% và chứng khoán của một số hãng cung cấp hàng xa xỉ như LVMH hay Kering tăng khoảng 1,5%. Kể cả những mã chứng khoán công nghệ dễ dao động, bị xếp vào nhóm yếu kém nhất trong năm qua, cũng tăng 1,5% trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023 dù vẫn có thêm những tín hiệu cho thấy Ngân hàng trung ương (ECB) sẽ còn tăng lãi suất. Chỉ số chứng khoán DAX của Đức, nền kinh tế đầu tàu của Eurozone, tăng 1% trong khi các thị trường khác cũng dịch chuyển theo hướng tích cực trong ngày đầu năm 2023.

STOXX 600 đã kết thúc năm 2022 với những phiên giảm điểm mạnh, chủ yếu do các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế đà tăng giá, hoạt động kinh tế chậm lại và tâm lý lo ngại về ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, dịch COVID-19. Nhóm phân tích từ Commerzbank Research nhận định các yếu tố gồm lãi suất trái phiếu 10 năm trên 2,5%, giao dịch cuối năm thưa thớt hơn và lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng đã cân dối (HICP) của Eurozone giảm, giúp mở ra những hy vọng về một khởi đầu thuận lợi cho năm 2023.

Bên cạnh đó, các dữ liệu mới cho thấy lĩnh vực sản xuất tại khu vực nhiều khả năng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi các chuỗi cung ứng bắt đầu hồi phục, áp lực lạm phát giảm dần, giúp cải thiện tâm lý các nhà quản lý sản xuất. Cụ thể, theo S&P Global, chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Eurozone tăng lên 47,8 trong tháng 12 từ mức 47,1 của tháng 11, phù hợp với những ước tính sơ bộ dù vẫn thấp hơn mức 50 để được coi là tăng trưởng. Chỉ số sản lượng, thước đo quan trọng đánh giá sức khỏe nền kinh tế, của Eurozone cũng tăng từ mức 46,0 trong tháng 11 lên 47,8 trong tháng 12, cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence nhận định sản lượng sản xuất của khu vực Eurozone đã có tháng thứ 2 liên tiếp giảm chậm lại, góp phần thổi một làn gió tích cực cho lĩnh vực sản xuất đang chật vật của khu vực trong những ngày đầu năm mới. Triển vọng ngày một sáng lên trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy các chuỗi cung ứng đang dần hồi phục và áp lực lạm phát giảm rõ ràng trong khi những lo ngại về khủng hoảng năng lượng trong khu vực cũng dịu dần nhờ những biện pháp hỗ trợ của các chính phủ.

S&P Global dự báo những yếu tố đã đảo chiều chuyển động của chỉ số sản lượng sản xuất của Eurozone và có thể sẽ giúp chỉ số này tăng lên 53,8 từ mức 48,8. Theo nhà kinh tế Williamson, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022, những nhận định kinh tế lạc quan cho năm tới đang ngày càng nhiều hơn những nhận định bi quan, phản ánh tâm lý kinh doanh đang được cải thiện một cách ổn định.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.