Chứng khoán châu Á trầm lắng

Thị trường chứng khoán châu Á mở cửa khá trầm lắng trong phiên giao dịch sáng đầu tuần ngày 15/9, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi một tuần dồn dập các quyết định chính sách tiền tệ. Giới phân tích gần như chắc chắn Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ nới lỏng và có thể mở đường cho một loạt đợt hạ lãi suất tiếp theo.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng trung ương Canada cũng được dự báo cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trong tuần này, trong khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản và Ngân hàng trung ương Anh nhiều khả năng giữ nguyên chính sách.

Thị trường hiện định giá 100% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra hai ngày 16 - 17/9, đưa biên độ lãi suất chủ chốt về 4 - 4,25%. Khả năng cắt giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm chỉ ở mức 4%. Ngoài quyết định lãi suất, nhà đầu tư chú ý đến dự báo “dot plot” (biểu đồ cho thấy quan điểm của từng thành viên Fed về xu hướng lãi suất trong tương lai) và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Andrew Hollenhorst, kinh tế trưởng Mỹ tại Citi, nhận định: “Sau khi hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, ông Powell nhiều khả năng sẽ phát tín hiệu về một loạt đợt cắt giảm tiếp theo, khi rủi ro việc làm ngày càng lớn”. Citi dự báo Fed sẽ hạ lãi suất ở cả 5 cuộc họp tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/9 tiếp tục chỉ trích Fed, cho rằng chính sách tiền tệ đang làm hại thị trường nhà ở.

Thị trường Nhật Bản nghỉ lễ khiến phiên giao dịch mở cửa tại châu Á chậm lại. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đi ngang. Chứng khoán Trung Quốc mở cửa tăng nhẹ: Shanghai Composite nhích 0,14% lên 3.876,1 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,2%.

Chứng khoán Hàn Quốc duy trì xu hướng tích cực trong phiên này. Vào lúc 11 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương), chỉ số KOSPI tăng 10,73 điểm, tương đương 0,32%, lên 3.406,27 điểm, tiếp tục chuỗi tăng sau khi lập kỷ lục mới trong ba phiên liên tiếp tuần trước. Động lực đến từ dòng tiền mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại, nhờ quyết định của chính phủ giữ nguyên ngưỡng chịu thuế lãi vốn đối với cổ đông lớn ở mức 5 tỷ won (3,6 triệu USD), thay vì hạ xuống 1 tỷ won như kế hoạch trước đó. Quyết định này đã củng cố niềm tin thị trường, dù áp lực chốt lời từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phần nào hạn chế đà tăng.

Dữ liệu công bố hôm 15/9 cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã mất đà tăng trưởng trong tháng 8/2025, với hàng loạt chỉ số hoạt động đều thấp hơn dự báo. Sản lượng công nghiệp tăng 5,2%, chậm lại so với mức 5,7% của tháng trước, trong khi doanh số bán lẻ chỉ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư bất động sản giảm sâu hơn trong khi giá nhà giảm thêm 0,3% trong tháng 8, kéo dài xu hướng giảm đã kéo dài từ đầu năm 2023.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Madrid vào ngày 14/9 về mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai nước và sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối ngày 15/9.

Tổng thống Trump cho biết, ông vẫn đang đàm phán về thời hạn thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn TikTok của Trung Quốc, đồng thời gây sức ép buộc các đồng minh của Mỹ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc do nước này mua dầu của Nga.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.