Chứng khoán châu Á thận trọng trước hạn chọn áp thuế của Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày 4/7, khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước hạn chót ngày 9/7 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu. Ông Trump cho biết sẽ bắt đầu gửi thư thông báo mức thuế cho các đối tác thương mại ngày từ ngày 5/7, với kế hoạch phát đi khoảng 10 bức thư mỗi ngày.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tâm lý dè dặt khiến giới đầu tư không thể tiếp nối đà tăng mạnh từ Phố Wall, nơi chỉ số S&P 500 và Nasdaq vừa lập đỉnh mới nhờ báo cáo việc làm tháng 6/2025 của Mỹ vượt kỳ vọng, với 147.000 việc làm mới được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Tuy vậy, khả năng Fed sẽ không sớm hạ lãi suất đã gây áp lực nhất định lên thị trường toàn cầu. Giới phân tích của MUFG cảnh báo thị trường việc làm Mỹ vẫn còn yếu ở khu vực tư nhân, đồng thời lưu ý hơn 750.000 người đã rời khỏi lực lượng lao động trong hai tháng qua.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,1% lên 39.828,20 điểm trong giữa phiên giao dịch sáng, dù mở cửa giảm nhẹ do nhóm cổ phiếu ô tô suy yếu. Trong 15 phút đầu phiên, Nikkei 225 giảm 24,90 điểm xuống 39.761,00 điểm. 

Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,1% xuống còn 23.797,99 điểm do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang và áp lực bán tháo chốt lời. Trong khi đó, tại thị trường Đại lục, chỉ số Shanghai Composite tăng nhẹ 0,1%, lên 3.463,89 điểm

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI lao dốc 1,72% xuống còn 3.062,74 điểm vào cuối phiên sáng, khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi chỉ số này tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm ở phiên trước. Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhìn chung đều giảm: Samsung Electronics giảm 0,63%, SK hynix giảm 3,05%, LG Energy Solution mất 2,67%, KB Financial lùi 3,42%, Hyundai Motor giảm 1,17%, Kia giảm 0,5%

Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ sáng phiên giao dịch 4/7, VN-Index tăng 1,23 điểm (0,09%) lên 1.383,15điểm, chỉ số HNX-Index tăng 1,52 điểm (0,66%) lên  232,57 điểm.

Minh Trang (Tổng hợp) (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.