Chứng khoán châu Á thận trọng chờ cuộc họp từ các ngân hàng trung ương

Chiều 17/3, thị trường chứng khoán châu Á phân hóa rõ rệt, khi giới đầu tư nỗ lực định giá những thiệt hại kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông cùng lộ trình chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng phiên giảm 50,76 điểm, tương đương 0,09%, xuống 53.700,39 điểm. Đầu phiên 17/3, chỉ số Nikkei đã tăng hơn 600 điểm theo đà thăng hoa của Phố Wall và thông tin phía Iran cho phép một số tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, toàn bộ đà tăng đã bị xóa sạch trong phiên chiều khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) phục hồi, gây sức ép trực tiếp lên các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Chuyên gia phân tích Makoto Sengoku, tại Viện nghiên cứu Tokai Tokyo, nhận định thị trường vẫn thiếu sự đảm bảo về an ninh hàng hải tại vùng Vịnh, điều này tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư tại Tokyo.

Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán biến động trái chiều với chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,85% xuống 4.049,91 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1% lên 25.861,55 điểm, cộng hưởng từ đà tăng chung của nhóm cổ phiếu công nghệ khu vực.

Điểm sáng lớn nhất của thị trường chứng khoán châu Á là Hàn Quốc khi chỉ số KOSPI tăng phiên thứ hai liên tiếp và đóng cửa tăng 90,63 điểm, tương đương 1,63% lên 5.640,48 điểm. Động lực chính đến từ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu công nghệ và ô tô sau khi Giám đốc điều hành tập đoàn Nvidia, ông Jensen Huang, dự báo doanh thu của hãng có thể đạt ít nhất 1.000 tỷ USD trong năm tới.

Giá cổ phiếu tập đoàn Samsung Electronics tăng 2,76% sau thông báo sẽ tăng gấp ba sản lượng bộ nhớ băng thông cao (HBM) trong năm nay. Nhóm cổ phiếu ô tô như Hyundai Motor và Kia cũng đồng loạt tăng trên 3% nhờ kỳ vọng mở rộng hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực di chuyển tương lai.

Diễn biến của chứng khoán châu Á hiện chịu sự chi phối chặt chẽ bởi hai luồng thông tin đối lập. Về mặt tiêu cực, cuộc xung đột tại Iran đang gây gián đoạn nghiêm trọng tới huyết mạch năng lượng toàn cầu. Mặc dù có thông tin một tàu chở dầu Pakistan đã đi qua eo biển Hormuz, nhưng các vụ tấn công vào hạ tầng dầu mỏ tại Doha, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn tiếp diễn, buộc liên minh các quốc gia công nghiệp phải giải phóng lượng dự trữ chiến lược kỷ lục.

Về mặt tích cực, "cú hích" từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã giúp các thị trường như Hàn Quốc tăng điểm. Song song đó, thị trường đang chờ đợi cuộc họp của các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).

Dự báo trong thời gian tới, các chuyên gia nhận định thị trường tài chính châu Á sẽ tiếp tục biến động và phụ thuộc lớn vào các tín hiệu từ Trung Đông cũng như các phán quyết chính sách tiền tệ. Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group, nhận định đà tăng của một số thị trường mang tính chất điều chỉnh hơn là một xu hướng tăng trưởng mới bền vững.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 17,08 điểm (1,01%) lên 1.710,29 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,12 điểm (0,46%) lên 246,86 điểm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.