Chứng khoán châu Á tăng vọt

Sáng 1/12, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm, sau khi 6 ngân hàng trung ương lớn trên thế giới chung tay hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu.

Sáng 1/12, các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm, sau khi 6 ngân hàng trung ương lớn trên thế giới chung tay hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu.

Chứng khoán châu Á tăng vọt ảnh 1

Chứng khoán châu Á tăng mạnh sau cú bắt tay của 6 ngân hàng Trung Uơng. Ảnh Internet

Tại Nhật Bản, đầu phiên này chỉ số Nikkei 225 của TTCK Tôkyô tăng 203,35 điểm (2,41%) lên 8.637,96 điểm. Yoshihiro Okumura, nhà điều hành thuộc công ty Chibagin Asset Management nhận định động thái mới của các "đại gia" ngân hàng đã hỗ trợ lòng tin cho thị trường, vốn đã "rệu rã" trước diễn biến ngày một trầm trọng của cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro (Eurozone).

Ngày 30/11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Canađa (BoC) công bố một kế hoạch chung nhằm hạ giá đối với các hợp đồng hoán đổi thanh khoản bằng đồng USD bắt đầu từ ngày 5/12. Bên cạnh đó, 6 ngân hàng trung ương này cũng thiết lập một cơ chế tạm thời, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trao đổi các loại ngoại tệ khác ngoài đồng USD.

Cùng nhận được tác động tích cực của động thái trên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của TTCK Thượng Hải mở cửa tăng 59,07 điểm (2,53%) lên 2.392,49 điểm, sau khi trong phiên trước chỉ số này đã sụt giảm 3,3% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/8. Trong khi chỉ số Hang Seng của TTCK Hồng Công tăng mạnh 1.044,61 điểm (5,81%) lên 19.033,96 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kopsi mở cửa ghi thêm 63,99 điểm (3,46%) lên 1.911,50 điểm; còn chỉ số S&P/ASX200 của TTCK Xítni tăng 115,8 điểm (2,81%) lên 4.235,6 điểm.

Đêm trước tại Mỹ, chứng khoán Phố Uôn tăng vọt, sau khi các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cùng hợp tác hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 490,05 điểm (4,2%) lên 12.045,68 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 51,77 điểm (4,3%) lên 1.246,96 điểm.

Trà My (Theo AFP, THX)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.