Chứng khoán châu Á tăng nhẹ trong kỳ nghỉ lễ

Thị trường chứng khoán châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 26/12, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm do kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và một số sàn giao dịch đóng cửa nhân Ngày Lễ Tặng quà (Boxing Day).
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đà tăng của các thị trường khu vực được nối tiếp sau khi Phố Wall khép lại tuần giao dịch với đà tăng. Kết thúc phiên này, các thị trường Tokyo, Thượng Hải, Seoul đều tăng điểm. Trong khi đó, các thị trường Hong Kong, Australia và phần lớn những thị trường chứng khoán ở châu Âu vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn “Santa Claus rally” - hiện tượng giá cổ phiếu thường có xu hướng tăng trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12 và 2 phiên giao dịch đầu năm mới.

Diễn biến tích cực này diễn ra sau khi nhà đầu tư tại New York đẩy mạnh mua vào cổ phiếu khiến chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh, nhờ số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 4,3% trong quý III/2025.

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán Tokyo khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc xanh, nhờ lực mua của nhà đầu tư nhằm chốt quyền nhận cổ tức từ các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào tháng 12. Tuy nhiên, đà tăng sau đó bị thu hẹp do hoạt động chốt lời. Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng 342,6 điểm, tương đương 0,68%, lên 50.750,39 điểm. 

Đồng USD có lúc tăng lên 156 yen/USD tại Tokyo, khi giới giao dịch dự đoán Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể nâng lãi suất với tốc độ chậm hơn, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Nhật Bản trong tháng này thấp hơn kỳ vọng. Đồng yen nhìn chung giữ ổn định trong phiên cuối tuần này nhưng chứng kiến đà phục hồi trong cả tuần, sau khi các quan chức Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản phê duyệt ngân sách kỷ lục trị giá 122.000 tỷ yen (tương đương khoảng 782 tỷ USD), trong đó có phần tăng chi cho quốc phòng, trong bối cảnh lạm phát tại nước này vẫn dai dẳng.

Tại Hàn Quốc, thị trường chứng khoán cũng ngả sắc xanh trong phiên 26/12, nhờ đà tăng mạnh của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Samsung Electronics và SK hynix. Đồng won tăng giá so với USD trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối. Chỉ số KOSPI chốt phiên này tăng 21,06 điểm, tương đương 0,51%, lên 4.129,68 điểm.

Còn tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,1%, đóng cửa ở mức 3.963,68 điểm.

Trên bình diện quốc tế, lo ngại về căng thẳng địa chính trị nóng lên khi Mỹ gia tăng sức ép với Venezuela thông qua việc phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào lãnh thổ nước này.

Tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 26/12, chỉ số VN-Index giảm 13,05 điểm (tương đương 0,75%) xuống 1.729,80 điểm, còn HNX-Index giảm 0,45 điểm (0,18%) xuống 250,53 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.