Chứng khoán châu Á tăng nhẹ chiều 27/4

Sau những biến động mạnh vào đầu phiên 27/4, các thị trường chứng khoán châu Á khép phiên này với mức tăng nhẹ dù nhiều công ty lớn ghi nhận kết quả lợi nhuận kém khả quan.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/ TTXVN

Đóng phiên này, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,4% lên 19.840,28 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải ghi thêm 0,7% lên 3.285,88 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng thêm 0,2% và khép phiên ở mức 28.457,68 điểm.

Các thị trường Seoul, Đài Bắc, Mumbai, Jakarta, Manila và Kuala Lumpur cũng tăng điểm, trong khi một số thị trường như Sydney, Wellington, Bangkok và Singapore lại đi xuống.

Phiên này, cổ phiếu của ngân hàng Nomura (Nhật Bản) giảm hơn 7% sau khi ngân hàng này cho biết, lợi nhuận quý vừa qua đã giảm 76% xuống 55,3 triệu USD.

“Gã khổng lồ” Samsung của Hàn Quốc đã ghi nhận lợi nhuận theo quý thấp nhất trong 14 năm qua, do hoạt động chi tiêu tiêu dùng chậm lại và giá chip giảm. Lợi nhuận ròng quý I của Samsung giảm 86,1% xuống 1,17 tỷ USD và doanh thu giảm 18%, nhưng cổ phiếu của “ông lớn” này lại tăng 0,78% trong phiên này.

Tâm lý của giới đầu tư toàn cầu đang bị chi phối bởi những lo ngại về thể trạng của lĩnh vực ngân hàng. Cùng với đó, những số liệu kém khả quan về niềm tin tiêu dùng và các số liệu khác đã làm gia tăng lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế. Tác động đến thị trường còn có sự không chắc chắn trong đường hướng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường đang đón đợi các số liệu quan trọng về thất nghiệp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lạm phát của Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này, cũng như kết quả cuộc họp chính sách đầu tiên của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) dưới sự dẫn dắt của tân Thống đốc Kazuo Ueda.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 1,17 điểm, hay 0,11%, xuống 1.039,63 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,01 điểm, hay 0,01%, lên 205,86 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.