Chứng khoán châu Á phục hồi nhẹ dù vẫn còn nỗi lo thuế quan

Chứng khoán châu Á chiều 1/4 phục hồi phần nào những tổn thất nặng nề gần đây, nhưng tâm lý thị trường vẫn ảm đạm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị công bố các biện pháp thuế quan sâu rộng mới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Sau một chuỗi thua lỗ lớn trên các thị trường, chứng khoán châu Á đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba.

Thị trường Tokyo, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do làn sóng bán tháo mạnh mẽ cổ phiếu của các hãng ô tô lớn như Toyota và Honda, đã đóng cửa đi ngang ở mức 35.624,48 điểm.

Các thị trường Sydney, Seoul, Bangkok, Singapore và Wellington cũng đi lên, trong khi thị trường Mumbai giảm điểm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính cũng cùng nhau phục hồi. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,38% lên 23.206,84 điểm còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.348,44 điểm khi đóng cửa.

Giới đầu tư đã gấp rút chuẩn bị để đón đầu sự kiện "Ngày Giải phóng" vào thứ Tư (2/4 giờ địa phương) của Tổng thống Mỹ. Đây là thời điểm ông cảnh báo sẽ áp thuế lên "tất cả các quốc gia" vì ông cho là nước Mỹ đã bị lợi dụng trong nhiều năm qua.

Việc thiếu thông tin chi tiết về đối tượng và mức độ ảnh hưởng khiến các sàn giao dịch tràn ngập bất ổn, gây áp lực mạnh lên cổ phiếu trên diện rộng và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

Lời cảnh báo của ông Trump hồi tuần trước về việc áp thuế 25% lên ô tô và phụ tùng nhập khẩu càng làm gia tăng tâm lý ảm đạm. Giới quan sát cảnh báo nhiều biến động tiềm tàng khác khi các chính phủ phản ứng với những biện pháp này bằng cách xoa dịu Washington hoặc trả đũa tương xứng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/4, chỉ số VN-Index tăng 10,47 điểm (0,80%) lên 1.317,33 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,36 điểm (0,58%) lên 236,42 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.