Chứng khoán châu Á phục hồi mạnh trong phiên chiều 7/1

Chứng khoán châu Á hồi phục trong phiên chiều 7/1 khi những lo ngại về tình hình Trung Đông đã dịu bớt, song giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước bất cứ sự “leo thang” căng thẳng tiềm tàng nào.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giữa lúc chưa có thêm diễn biến mới nào sau vụ Mỹ tiến hành không kích khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Qasem Soleimani thiệt mạng hồi tuần trước, giới giao dịch tiếp tục chú ý tới triển vọng kinh tế toàn cầu và thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến ký kết vào ngày 15/1 tới.

Phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng tới 370,86 điểm (1,6%) lên 23.575,72 điểm sau khi trải qua một phiên bán tháo trước đó.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng khép phiên ngày 7/1 với mức tăng khá cao, với chỉ số Kospi tăng 20,47 điểm (0,95%) và chốt phiên ở mức 2.175,54 điểm, sau khi ghi nhận mức giảm gần 1% trong phiên trước đó.

Chứng khoán Trung Quốc cũng kết thúc ngày giao dịch 7/1 trong sắc xanh và phục hồi phần nào mức mất điểm của hai phiên trước đó. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 95,87 điểm (0,34%) lên 28.322,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite cũng tiến 21,39 điểm (0,69%) lên 3.104,8 điểm.

Ngoài các thị trường chủ chốt trên, chứng khoán Sydney cũng tiến hơn 1% và chứng khoán Singapore tăng 0,7% trong phiên này. Manila, Mumbai, Bangkok và Wellington đều nằm trong vùng tăng điểm, trong khi Taipei giảm nhẹ.

Việc giới đầu tư chuyển hướng sang các loại tài sản rủi ro hơn như chứng khoán cũng khiến giá dầu - vốn tăng tới gần 7% trong 2 phiên gần nhất - suy giảm trong phiên này. Giá vàng cũng tuột khỏi mốc cao nhất trong vòng sáu năm rưỡi.

Các nhà quan sát cho rằng, những tác động hạn chế của tình hình tại Trung Đông lên thị trường trong phiên này là do cuộc đối đầu nhiều khả năng không có ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Song giới phân tích cảnh báo tâm trạng nhà đầu tư có thể thay đổi “trong tích tắc”, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về khả năng “trả đũa lớn" nếu Iran thực hiện bất kỳ cuộc tấn công trả thù nào.

Chuyên gia Steve Chiavarone, thuộc công ty tư vấn đầu tư Federated Investors, nhận xét thị trường đang trong tình trạng “chờ xem”. Ông cho biết khả năng căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang và tác động ngay lập tức của nó đến triển vọng kinh tế toàn cầu là không quá lớn. Song những điều này hoàn toàn có thể thay đổi trong tương lai.

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch 7/1, chỉ số VN-Index tăng 3,09 điểm (0,32%) lên 958,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 181 triệu đơn vị, trị giá hơn 3.664 tỷ đồng. Toàn sàn có 169 mã tăng và 161 mã giảm. HNX-Index đóng cửa ở mức 101,42 điểm, tăng 0,18 điểm (0,18%). Khối lượng giao dịch đạt hơn 29 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 275 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng và 58 mã giảm.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.