Chứng khoán châu Á phủ 'sắc xanh' nhờ các tín hiệu tốt từ Mỹ

Chiều 8/5, thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa ở mức thấp, khi các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu do lo ngại đồng yen bắt đầu mạnh lên do với đồng USD.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei giảm 0,71% xuống còn 28.949,88 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đóng cửa dưới mốc 29.000 điểm, kể từ ngày 28/4.

Tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu của Quỹ đầu tư Chibagin Asset Management, Jun Morita, cho biết thị trường giảm điểm một phần là do đồng yen mạnh lên, nhưng cũng do tâm lý nhà đầu tư đang suy yếu khi chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc ở mức thấp vào chiều thứ Sáu tuần trước, cùng với đó là những lo ngại xung quanh khu vực tài chính ngân hàng của Mỹ.

Nhưng trái ngược với tâm lý bi quan trên thị trường chứng khoán Tokyo, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á khác đã chứng kiến “sắc xanh” trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,16%, lên 20.281,07 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1,81% lên 3.395 điểm.

Màu xanh cũng bao phủ các thị trường chứng khoán khác như Mumbai, Bangkok, Sydney, Seoul, Wellington và Jakarta. Giới chuyên gia đánh giá đà tăng của chứng khoán châu Á được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại Mỹ và dữ liệu việc làm vượt dự báo, giúp giảm bớt tâm lý lo ngại về suy thoái kinh tế trong nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tại châu Âu, thị trường cổ phiếu cũng ghi nhận đà tăng, nhưng có phần “trầm lắng” hơn, do các nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi, mặc dù cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và năng lượng có kết quả lạc quan.

Tính đến 14 giờ 07 phút (giờ Việt Nam), chỉ số hỗn hợp EURO STOXX 600 toàn châu Âu giữ vững ở mức 465,44 điểm. Sàn giao dịch Paris và Frankfurt cao hơn một chút vào buổi sáng với chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurk tăng 0,07% lên 15.971,92 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,21% lên 7.448,77 điểm.

Thị trường chứng khoán ở London hiện vẫn đóng cửa sau lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5.

Tại cuộc họp tháng 5/2023, Fed cho biết sẽ xem xét tạm dừng tăng lãi suất trong những tháng tới, cũng như thể hiện sự tin tưởng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ kiên cường bất chấp lãi suất và lạm phát cao hơn.

Tuy nhiên, Chủ tịch chi nhánh Fed tại bang Chicago, Austan Goolsbee, ngày 5/5 cảnh báo "còn quá sớm" để nói liệu có một đợt nâng lãi suất nào nữa vào tháng tới hay không và tình trạng hỗn loạn ngân hàng có thể sẽ kéo theo sự suy thoái trong nền kinh tế Mỹ.

Ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng vỡ nợ nghiêm trọng của Mỹ khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen mới đây nhất tiết lộ nước này có thể lâm vào tình trạng cạn kiệt tiền mặt vào tháng 6, trừ khi Quốc hội nâng giới hạn nợ.

Trong khi nhiều nhà bình luận tin rằng các nhà lập pháp sẽ đạt được thỏa thuận dỡ bỏ trần vay, như đã từng làm trong quá khứ, vẫn có những lo ngại rằng điều không tưởng có thể xảy ra và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Chuyên gia Stephen Innes của công ty đầu tư SPI Asset Management (Thụy Sỹ) cho biết sự lo lắng về tình trạng vỡ nợ của Mỹ đang ở mức cao nhất mọi thời đại, có thể ảnh hưởng đáng kể tới các thị trường.

Tại Việt Nam, khép lại phiên giao dịch ngày 8/5, chỉ số VN-Index tăng 13,13 điểm, hay 1,25%, đạt 1.053,44 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,12 điểm, hay 1,48%, đạt 210,92 điểm.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.