Chứng khoán châu Á phiên 3/7 đồng loạt tăng điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 3/7, khi số liệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt, làm gia tăng hy vọng các ngân hàng trung ương có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,7%, hay 564,29 điểm, lên chốt phiên ở mức 33.753,33 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,06%, hay 390,16 điểm, lên 19.306,59 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,31%, hay 41,91 điểm, lên 3.243,98 điểm. Còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,49%, hay 38,19 điểm, lên 2.602,47 điểm. 

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi giảm mạnh đã giảm bớt lo ngại cho các nhà đầu tư, sau khi một loạt số liệu vượt dự báo cho thấy nền kinh tế vững vàng.

Tăng trưởng kinh tế mạnh và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đưa đến khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định số liệu PCE dù tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư, nhưng sẽ không thể làm thay đổi quan điểm của các quan chức Fed và Fed sẽ nghiêng về việc tăng lãi suất trong tháng này, sau khi dừng tăng trong tháng 6.

Trong khi đó, số liệu cho thấy lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro cũng hạ nhiệt, nhờ giá năng lượng giảm.

Thị trường Nhật Bản cũng nhận được lực đẩy khi chỉ số lòng tin của các nhà chế tạo lớn nhất nước này theo khảo sát Tankan mà Ngân hàng trung ương Nhật Bản theo dõi sát sao đã tăng lần đầu tiên trong bảy quý.

Trong tuần này, số liệu việc làm mới tại Mỹ sẽ được công bố.

Tại Việt Nam, chốt phiên 3/7, chỉ số VN-Index tăng 5,32 điểm (0,47%) lên 1.125,5 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,72 điểm (0,32%) xuống 226,6 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.