Chứng khoán châu Á phiên 11/3: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu vượt mốc 55.000 điểm

Thị trường chứng khoán châu Á đều đi lên vào phiên 11/3, trong khi giá dầu giảm dần sau khi xuất hiện thông tin Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đang cân nhắc giải phóng lượng dầu dự trữ kỷ lục nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại một công ty chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hầu hết các thị trường cổ phiếu trong khu vực đồng loạt đi lên, trong đó Tokyo và Seoul – hai thị trường có biến động mạnh nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông nổ ra – ghi nhận mức tăng đáng kể.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 776,98 điểm, tương đương 1,43%, lên 55.025,37 điểm, lần đầu vượt mốc quan trọng 55.000 điểm. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô kéo dài đã phần nào giảm bớt, đồng thời giá dầu kỳ hạn hạ nhiệt giữa lúc xung đột tại Trung Đông tiếp diễn.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau giai đoạn biến động mạnh do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Chỉ số KOSPI tăng 77,36 điểm, tương đương 1,4%, lên 5.609,95 điểm sau khi có lúc chạm 5.746,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 1 tỷ cổ phiếu, trị giá 26.300 tỷ won (tương đương 17,9 tỷ USD).

Nhiều thị trường khác trong khu vực như Sydney, Wellington, Đài Bắc, Manila và Jakarta cũng đi lên, trong khi thị trường Singapore giảm nhẹ. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,1% xuống 4.120,26 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,4% lên 26.053,25 điểm.

Bà Skye Masters, chuyên gia tại Ngân hàng Quốc gia Australia, cho rằng tuyên bố của ông Trump về khả năng sớm kết thúc xung đột vẫn còn nhiều dấu hỏi. Theo bà, các tín hiệu từ Mỹ và Israel đang cho thấy sự khác biệt trong cách nhìn về mục tiêu cuối cùng của cuộc xung đột, khi ông Trump cho rằng kết thúc đã ở rất gần, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như chưa sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, VN-Index tăng 51,61 điểm (3,08%) lên 1.728,34 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 6,95 điểm (2,89%) lên 247,02 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.