Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong chiều 9/6

Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong chiều 9/6, khi giá dầu tăng lên làm gia tăng lo ngại lạm phát và các quan chức hàng đầu cảnh báo sẽ có nhiều “đau đớn” hơn ở phía trước.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phiên này tại Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong giảm điểm ngay cả khi các công ty công nghệ tiếp tục hưởng lợi từ hy vọng rằng Chính phủ Trung Quốc sắp kết thúc việc siết chặt kiểm soát lĩnh vực công nghệ trong nước.

Theo đó, chỉ số Hang Seng giảm 0,66% (tương đương 145,54 điểm) xuống 21.869,05 điểm. Tại thị trường Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite mất 0,76% (24,84 điểm) xuống 3.238,95 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, phần lớn là do các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát mới nhất vào cuối tuần này. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 0,03% (0,71 điểm) và đóng cửa ở mức 2.625,44 điểm.

Các thị trường Sydney, Singapore, Taipei, Manila và Wellington cũng chìm trong sắc đỏ.

Một điểm sáng hiếm hoi trên bản đồ chứng khoán châu Á là Nhật Bản, chủ yếu do đồng yen ở mức thấp nhất trong hai thập kỷ vì chính sách tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản nới rộng sự khác biệt. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo kết thúc phiên 9/6 nhích 0,04% (12,24 điểm) lên mức 28.246,53 điểm.

Chứng khoán Mumbai, Jakarta và Bangkok cũng tăng điểm.

Một yếu tố ảnh hưởng tới thị trường châu Á trong phiên này là việc chứng khoán Phố Wall lại giảm điểm sau thông tin lượng dự trữ xăng và dầu thô của Mỹ đi xuống. Thông tin này được đưa ra ngay khi mùa cao điểm lái xe tại nước này bắt đầu, trong khi một thành viên hàng đầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cảnh báo nhu cầu năng lượng sẽ tăng hơn nữa khi Trung Quốc mở cửa trở lại.

Càng đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư là việc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) điều chỉnh giảm mạnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu và tăng gấp đôi dự báo lạm phát.

Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết các quan chức dự kiến chỉ số giá tiêu dùng được công bố vào ngày thứ Sáu sẽ "tăng cao". Bình luận đó đã làm gia tăng đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ đi theo con đường “diều hâu” và tăng lãi suất thêm nửa điểm trong ít nhất ba cuộc họp nữa trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng kiểm soát lạm phát giảm xuống từ mức cao nhất trong bốn thập kỷ.

Các nhà phân tích cho biết thị trường chứng khoán hiện chỉ có thể phục hồi khi giá dầu thô - nguyên nhân chính gây ra lạm phát kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát -  được kiểm soát.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/6, chỉ số VN - Index giảm 0,11 điểm (0,01%) xuống 1.307,8 điểm. HNX - Index ngược lại tăng 1,81 điểm (0,58%) lên 312,74 điểm.

H.Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.