Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm do lo ngại bất ổn thương mại

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 21/3 theo đà giảm của Phố Wall. Sự lạc quan sau cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những lo ngại dai dẳng về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,2% xuống 37.677,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,3% xuống 3.364,83 điểm còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,8% xuống 23.782,77 điểm. Thị trường chứng khoán Hong Kong tiếp tục giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp sau khởi đầu năm không mấy thuận lợi. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã giảm gần 9% sau khi có thông tin Ủy ban châu Âu đang tiến hành điều tra về các khoản trợ cấp dành cho nhà máy của họ tại Hungary.

Các thị trường chứng khoán Singapore và Manila cũng đều đi xuống trong khi thị trường Jakarta giảm hơn 2% do lo ngại về tăng trưởng kinh tế Indonesia. Tuy nhiên, thị trường Sydney, Seoul, Mumbai, Bangkok và Wellington tăng điểm.

Việc Chính phủ Mỹ liên tục thay đổi chính sách, lúc áp thuế, lúc lại hoãn, khiến các nhà giao dịch cảm thấy khó đoán và buộc họ phải thận trọng hơn. Chuyên gia Rodrigo Catril từ Ngân hàng Trung ương Australia nhận định: "Sự không chắc chắn và những tác động tiêu cực tiềm tàng từ một cuộc chiến thương mại khiến các nhà đầu tư lo lắng hơn".

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 21/3, VN-Index giảm 2,05 điểm (0,15%) xuống 1.321,88 điểm, HNX-Index tăng 0,05 điểm (0,02%) lên 245,82 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.