Chứng khoán châu Á phân hóa trước kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên 9/9, khi tâm lý thị trường vẫn lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 12/8/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,4% xuống 43.459,29 điểm. Chứng khoán Nhật Bản có lúc đã tăng vọt lên một kỷ lục mới nhưng lại đóng cửa trong sắc đỏ, do những bất ổn chính trị tại Nhật Bản đã lấn át hy vọng rằng người kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba sẽ công bố một đợt kích thích kinh tế mới.

Sự phân hóa cũng diễn ra trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Theo đó, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,2% lên 25.938,13 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải mất 0,5% còn 3.807,29 điểm.

Các thị trường Seoul, Đài Bắc, Manila, Mumbai và Bangkok đều tăng, trong khi Sydney, Singapore và Wellington lại đi xuống.

Số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nhưng đồng thời, nó lại củng cố mạnh mẽ kỳ vọng rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ ngay cả khi lạm phát vẫn còn cao hơn mục tiêu.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu mới về giá cả sẽ được công bố trong tuần này để có cái nhìn rõ hơn về động thái tiếp theo của Fed. Hãng tin Bloomberg cho biết thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ có ba đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm nay.

Mặc dù không khí trên các sàn giao dịch đang lạc quan, nhà phân tích Fabien Yip của công ty tư vấn IG Markets đã đưa ra một lời cảnh báo thận trọng.

Bà nhận định giới đầu tư gần đây đã phản ứng tích cực trước sự yếu kém của kinh tế theo mô-típ "tin xấu là tin tốt", vì các chỉ dấu về sự giảm tốc kinh tế có thể thúc đẩy Fed đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, bà cảnh báo sau báo cáo việc làm mới nhất, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất có thể không đủ để giải quyết sự suy yếu của thị trường lao động.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 9/9, chỉ số VN-Index tăng 12,79 điểm (0,79%) lên 1.637,32 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,25 điểm (1,20%) lên 274,82 điểm.

Hương Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.