Chứng khoán châu Á nối tiếp đà khởi sắc từ Mỹ và châu Âu

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên ngày 11/7, nối dài đà tăng kỷ lục từ Phố Wall và London.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Giới đầu tư dường như đang bình tĩnh đón nhận loạt đòn thuế quan mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tâm lý lạc quan rằng các quốc gia sẽ đạt được thỏa thuận để tránh kịch bản tồi tệ nhất.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6% lên 24.413,74 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,6% lên 3.530,11 điểm.

Chứng khoán Singapore, Seoul, Đài Bắc, Manila và Jakarta cũng chìm trong sắc xanh. Ngược lại, chứng khoán Sydney và Wellington ghi nhận mức giảm nhẹ.

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống 39.593,84 điểm.

Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ đã làm leo thang cuộc chiến thương mại bằng cách gửi hơn 20 lá thư đến các chính phủ, nêu rõ các mức thuế mới nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 1/8.

Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với mặt hàng đồng nhập khẩu, đồng thời đe dọa mức thuế 200% đối với dược phẩm và áp thuế 50% lên Brazil. Ngày 10/7, ông tiếp tục gia tăng áp lực khi cảnh báo Canada đối mặt với mức thuế 35%, trong khi hầu hết các quốc gia khác sẽ phải chịu mức thuế chung lên tới 20%, tăng từ mức 10% hiện tại.

Nhà Trắng cho biết động thái này là một phần của chiến dịch nhằm chấm dứt tình trạng Mỹ bị tính giá không hợp lý trong nhiều thập kỷ.

Trong khi thông báo thuế quan gây sốc ban đầu vào ngày 2/4 đã khiến thị trường chao đảo, các biện pháp mới nhất lại có tác động hạn chế hơn. Các nhà phân tích cho rằng giới giao dịch hiện kỳ vọng vào một thỏa thuận hoặc một sự trì hoãn khác, trong khi nhà đầu tư dường như đang trong tâm thế chờ đợi cho đến khi có thỏa thuận hoặc thuế quan chính thức có hiệu lực.

Ông Khoon Goh từ Ngân hàng Australia and New Zealand (ANZ) dự báo "tâm lý e ngại rủi ro sẽ gia tăng trên khắp châu Á".

Tại Việt Nam, khoảng 11 giờ 30 phút, chỉ số VN-Index tăng 12,42 điểm (0,86%) lên 1.458,06 điểm, còn chỉ số HNX-Index 0,41 điểm (0,17%) lên 238,85 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.