Chứng khoán châu Á 'nhuộm' sắc đỏ

Các chỉ số chứng khoán chính tại châu Á chìm sâu trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 5/8, khi những lo ngại về nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái khiến thị trường chao đảo.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 5/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vào lúc 14h giờ địa phương (tức 12h giờ Việt Nam), chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 8,97% so với phiên giao dịch ngày 2/8 xuống 32.690,21 điểm. Chứng khoán Hàn Quốc cũng giảm mạnh với chỉ số Topix giảm 9,65% xuống 2.292,77 điểm. Sau khi các chỉ số chứng khoán giảm mạnh, cơ chế tạm dừng giao dịch đã được kích hoạt đối với các sàn chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính cũng không nằm ngoài xu hướng giảm điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 1,1% xuống 16.753,94 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,5% xuống 2.891,93 điểm.

Báo cáo việc làm tháng 7/2024 đáng lo ngại của Mỹ khiến thị trường "đặt cược" tới 70% rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, ông Masafumi Yamamoto, chiến lược gia tiền tệ trưởng tại Mizuho Securities, nhận xét rằng kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản có thể là hơi cao. Ông lưu ý rằng mặc dù nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, nhưng không xuống thấp đến mức như dự đoán.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs nhận định Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản tới 3 lần, vào các tháng 9, tháng 11 và tháng 12 năm nay. Theo ngân hàng này, trong trường hợp tăng trưởng việc làm phục hồi vào tháng 8, Fed sẽ đánh giá mức cắt giảm 25 điểm cơ bản là đủ để ứng phó với bất kỳ rủi ro suy giảm nào. Nhưng nếu báo cáo việc làm tháng 8 yếu như báo cáo tháng 7, có khả năng Fed giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. 

Các nhà đầu tư sẽ có thêm thông tin về việc làm trong lĩnh vực dịch vụ từ cuộc khảo sát của Viện Quản lý cung ứng (ISM). Báo cáo dự kiến được công bố vào cuối ngày 5/8 (giờ địa phương).

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.