Chứng khoán châu Á mở cửa phiên với diễn biến tích cực

Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 7/9 sau báo cáo việc làm khả quan của Mỹ, một tín hiệu tích cực cho tăng trưởng toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thị trường Hàn Quốc mở cửa tăng mạnh nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, dù căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Chỉ số KOSPI của thị trường này tăng 222,4 điểm (tương đương 3,33%), lên mức 6.909,61 điểm.

Thị trường Nhật Bản mở cửa cũng tăng điểm, nhờ động lực từ các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1.165,27 điểm (tương đương 1,79%), lên mức 66.186,21 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,32% lên 3.942,51 điểm.

Báo cáo việc làm khả quan của Mỹ được công bố tuần trước đã khiến thị trường nhận định có 58% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 16/9 và 70% cho một động thái tương tự vào tháng 10 tới. Tâm điểm chú ý trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026 của Mỹ, với mức tăng trung bình theo dự báo là 0,2%.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu dự báo sẽ nâng lãi suất lên 2,75% khi kết thúc cuộc họp vào ngày 10/9 do áp lực lạm phát và có 75% khả năng sẽ tăng một lần nữa lên 3% vào tháng 12. Tương tự, thị trường đang định giá 75% khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 18/9, cùng với 60% khả năng cho một đợt tăng nữa vào tháng 12.

Tại Trung Đông, căng thẳng trên biển bùng phát dữ dội vào cuối tuần qua khi quân đội Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào ba tàu chở dầu của Iran, đáp trả các hoạt động quân sự bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào tàu chiến của Mỹ. Ngay sau đó, giới chức an ninh phía Iran tuyên bố sẽ sớm thiết lập một vùng hạn chế mới bắt đầu từ ranh giới phong tỏa của hải quân Mỹ và mở rộng sâu vào Vịnh Ba Tư.

Tại thị trường trong nước, sáng 7/9, chỉ số VN - Index tăng 14,04 điểm (0,76%) lên 1.867,12 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 1,09 điểm (0,39%) lên 283,62 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.