Chứng khoán châu Á lao dốc do lo ngại tác động từ thuế quan của Mỹ

Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch 13/3, đảo ngược đà tăng trước đó, khi những lo ngại về tác động kinh tế từ chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump lấn át tâm lý lạc quan ban đầu về dữ liệu lạm phát Mỹ.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản xóa gần hết mức tăng 1,4% trước đó và giao dịch đi ngang về cuối phiên với mức tăng 1%, lên 37.173,82 điểm.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng hạ nhẹ 1,18 điểm (0,05%), xuống 2.573,64 điểm, do đà bán tháo sau các phiên tăng điểm trước đó.

Tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt chìm trong “sắc đỏ”, chịu áp lực từ đà giảm của các cổ phiếu công nghệ và AI, mặc dù mức tăng của cổ phiếu ngân hàng và năng lượng đã giúp bù đắp cho sự suy giảm chung.

Kết thúc phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,9%, xuống 23.587,34 điểm. Trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,4%, xuống 3.358,73 điểm.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 cũng giảm 0,5% và hiện thấp hơn 10% so với mức đỉnh thiết lập ngày 14/2, xác nhận bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ dẫn đầu đà phục hồi trên Phố Wall vào phiên 12/3, sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tháng trước tăng chậm nhất kể từ tháng 10/2024. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dữ liệu này chưa phản ánh đầy đủ tác động từ chiến dịch áp thuế của Tổng thống Donald Trump.

Trong bối cảnh các chính phủ trên toàn thế giới đang cố gắng tìm cách đối phó với chính sách thuế quan và các biện pháp trừng phạt tiềm tàng từ chính quyền Mỹ, thị trường chứng khoán đã rơi vào tình trạng hỗn loạn do sự bất ổn về tương lai.

Dù những tuần gần đây, sự chú ý đổ dồn vào câu chuyện thương mại, dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng Hai đã mang đến một chút hy vọng. Báo cáo cũng tiết lộ lạm phát lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động) thấp hơn so với dự báo.

Tuy nhiên, ông Tapas Strickland của Ngân hàng Quốc gia Australia lưu ý rằng dữ liệu này là của tháng Hai và "chủ yếu có trước bất kỳ tác động tiềm tàng nào từ thuế quan".

Ngày càng có nhiều lo ngại trong giới đầu tư rằng thuế quan và các cam kết cắt giảm thuế, quy định và nhập cư của Trump sẽ làm bùng phát lạm phát, buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất trở lại và gây ra suy thoái kinh tế.

Ông Trump đã tăng thuế đối với tất cả mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 12/3, đẩy mạnh chiến dịch tái cấu trúc thương mại toàn cầu theo hướng có lợi cho Mỹ. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự trả đũa từ Canada và châu Âu.

Cùng ngày, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, với lợi suất kỳ hạn hai năm giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống 3,974% sau khi tăng lên 4,005% vào ngày 12/3.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 13/3, VN-Index giảm 8,14 điểm (0,61%) lên 1.326,27 điểm, chỉ số HNX-Index mất 0,56 điểm (0,23%) xuống 241,30 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.