Chứng khoán châu Á khởi sắc phiên cuối tuần 14/10

Trong phiên giao dịch cuối tuần 14/10, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm, nối dài diễn biến tích cực từ phiên trước đó, nhờ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tung thêm các gói kích thích kinh tế mới và việc Chính phủ Anh “suy nghĩ lại” kế hoạch tài khóa được cho là sẽ tăng thêm nợ nần đã hỗ trợ tâm lý của giới đầu tư. Trong khi đó, đồng USD suy giảm sau khi liên tục tăng “nóng”.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 2,6%, sau khi chứng kiến đà tăng tại Phố Wall trong phiên trước đó. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp diễn tại thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên này.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 853,34 điểm (3,25%), lên 27.090,76 điểm, nhờ hoạt động mua vào cổ phiếu giá hời được đẩy mạnh sau bốn phiên đi xuống liên tiếp. thêm vào đó, việc đồng yen tiếp tục mất giá so với đồng USD, chạm mức thấp nhất 3 năm, cũng khiến nhu cầu mua các cổ phiếu liên quan tới xuất khẩu của Nhật Bản tăng cao.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng phục hồi ấn tượng với mức tăng 49,68 điểm (2,3%), lên 2.212,55 điểm, khi các nhà đầu tư “phớt lờ” dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến của Mỹ và đặt cược vào việc giá cổ phiếu sẽ sớm đạt đỉnh.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực gồm Sydney của Australia, Mumbai của Ấn Độ, Bangkok của Thái Lan, Singapore, Wellington của New Zealand và Manila của Philippines cũng đều bừng “sắc xanh” trong phiên này.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, thị trường cổ phiếu ghi nhận mức tăng điểm mạnh nhất trong 5 tháng rưỡi, sau đà phục hồi của Phố Wall trong phiên trước và tuyên bố của lãnh đạo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) về cam kết sẽ hỗ trợ thêm cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Khép lại phiên 14/10, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,21% (198,58 điểm), lên 16.587,69 điểm. Trong khi đó, tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,84% (55,63 điểm), lên 3.071,99 điểm.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, "sự hưng phấn" của thị trường chứng khoán khó có thể duy trì lâu do lạm phát tiếp tục leo thang, đẩy nhanh nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 10,86 điểm lên 1.061,85 điểm; toàn sàn có 336 mã tăng, 102 mã giảm và 81 mã đứng giá. HNX- Index tăng 3,15 điểm lên 227,89 điểm; toàn sàn có 134 mã tăng, 54 mã giảm và 48 mã đứng giá. UPCOM-Index tăng 1,19 điểm lên 80,16 điểm; toàn sàn có 231 mã tăng, 118 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.