Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 6/5

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 6/5, sau khi phố Wall phiên trước giảm điểm do những lo ngại về lãi suất và lạm phát tăng.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép trong năm nay do một loạt các vấn đề như lạm phát cao, lãi suất tăng, kinh tế Trung Quốc giảm tốc và xung đột tại Ukraine.

Sức ép giảm bớt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 4/5 tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2000, nhưng cho biết hiện không có kế hoạch tăng 75 điểm cơ bản như lo ngại.   

Tuy nhiên, các nhà giao dịch tại Mỹ bán tháo trong phiên 5/5, khi chuẩn bị cho khả năng Fed đẩy mạnh thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát ở mức cao hơn 40 năm.

Các thị trường chứng khoán châu Á phiên này nối gót phố Wall, khi thị trường Hong Kong giảm hơn 3%, do các cổ phiếu công nghệ đi xuống. Trong khi đó, Phòng Thương mại châu Âu tại Hong Kong cho rằng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch và các lệnh cấm bay gây bất lợi cho các doanh nghiệp.

Một tuần trước đó, Phòng Thương mại Australia đã khuyến nghị Hong Kong tiếp bước Singapore hay Nhật Bản trong việc giảm bớt các yêu cầu về cách ly đối với người nhập cảnh vì mục đích công tác.

Các thị trường Thượng Hải, Sydney, Seoul, Mumbai, Bangkok, Singapore, Wellington, Taipei và Manila cũng giảm điểm.

Tuy nhiên, thị trường Tokyo chốt phiên tăng điểm, nhờ hoạt động mua vào, dù đà tăng bị hạn chế khi các nhà đầu tư thận trọng trước khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố trong ngày.

Gây thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư là việc kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc, do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát khác khi các quan chức nước này thực hiện chính sách zero-Covid.

Các nhà phân tích tại Nomura ngày 6/5 nhận định chỉ riêng việc xét nghiệm đại trà có thể gây thiệt hại 2,3% cho GDP của Trung Quốc, trong khi Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm của nước này từ 4,8% xuống 4,3%. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên giảm 3,81%, xuống 20.001,96 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 2,2%, xuống 3.001,56 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,23%, hay 33,06 điểm, xuống 2.644,51 điểm. 

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,69%, lên 27.003,56 điểm.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 6/5, VN-Index giảm 31,42 điểm xuống 1.329,29 điểm. HNX-Index giảm 15,29 điểm xuống 343,46 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.