Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 1/7

Các thị trường chứng khoán châu Á nối gót Phố Wall giảm điểm trở lại trong phiên 1/7, khi có những lo ngại về suy thoái, với những cảnh báo kém tươi sáng về kinh tế toàn cầu trong lúc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Chứng khoán Mỹ chịu sức ép trong phiên 30/6, khi số liệu cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng hạn chế chi tiêu, với chỉ số S&P 500 trong sáu tháng đầu năm giảm mạnh nhất kể từ năm 1970.

Khi xung đột tại Ukraine không có dấu hiệu kết thúc, khiến giá năng lượng leo thang, lãi suất có thể tiếp tục tăng và kéo các nền kinh tế rơi vào suy thoái. 

Các thị trường Tokyo, Shanghai, Seoul, Sydney, Mumbai, Singapore, Jakarta và Wellington cùng giảm điểm, dù thị trường Bangkok tăng nhẹ.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,7%, xuống 25.935,62 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,3%, xuống 3.387,64 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,17%, xuống 2.305,42 điểm.

Thị trường Taipei giảm hơn 3% và giảm 20% so với mức kỷ lục gần đây. Còn thị trường Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu mất điểm trong tuần này, sau khi phục hồi trong tuần trước nhờ hy vọng sự giảm tốc của nền kinh tế hay các dấu hiệu suy thoái sẽ khiến các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ chậm hơn. 

Tuy nhiên, phát biểu từ các quan chức tài chính hàng đầu như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho thấy họ sẵn sàng chấp nhận để nền kinh tế suy giảm nếu có thể hạ nhiệt giá cả hiện đang tăng mạnh nhất trong 40 năm.

Nhà phân tích Stephen Innes của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management (Thụy Sỹ) cho rằng các ngân hàng trung ương đã chấp nhận thực tế rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Ông nhận định Fed có thể dừng hay ít nhất là giảm đáng kể tốc độ tăng lãi suất vào thời điểm diễn ra các cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. 

Chốt phiên 1/7, tại Việt Nam, VN-Index tăng 1,03 điểm lên 1.198,9 điểm. HNX-Index tăng 1,2 điểm lên 278,88 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.