Chứng khoán châu Á giảm điểm

Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã giảm hơn 1% trong ngày 15/2, "nối gót" thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), khi số liệu yếu kém về doanh số bán lẻ của Mỹ khiến giới đầu tư thất vọng và đồng yên tăng giá đã tác động tới thị trường.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Cụ thể tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 khép phiên 15/2 giảm 1,13% (tương đương 239,08 điểm) xuống 20.900,63 điểm. Tuy vậy, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo đã tăng 2,79% trong cả tuần này. Theo nhà phân tích thị trường kỳ cựu Toshiyuki Kanayama của Monex, thị trường chứng khoán Nhật Bản đang chịu tác động từ sự đi xuống của thị trường chứng khoán Mỹ và đồng yên tăng giá so với đồng USD. 

Trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải (Trung Quốc) sụt giảm 1,37% xuống còn 2.682,39 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 15/2. Còn chỉ số Shenzhen Component tại thị trường Thâm Quyến (Trung Quốc) chốt phiên giảm 1,15% xuống 8.125,63 điểm. 

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy doanh số bán lẻ của nước này đã giảm 1,2% trong tháng 12/2018, mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 9/2009. Nhà môi giới Toshikazu Horiuchi của IwaiCosmo Securities nhận định doanh số bán lẻ của Mỹ sụt giảm là một thông tin đáng ngạc nhiên. Theo ông Horiuchi, "thật khó để các nhà đầu tư tích cực mua cổ phiếu khi có khá nhiều yếu tố bất ổn, trong đó có cuộc đàm phán về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong hai ngày 14-15/2.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đồng chủ trì các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh. Đây là vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trong nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại trước thời hạn chót là ngày 1/3. Vòng đàm phán trước đó diễn ra tại Washington (Mỹ) cuối tháng 1/2019 được đánh giá đạt một số tiến bộ, song không có thỏa thuận nào được tuyên bố.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.