Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

Hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á đều đi lên trong ngày 17/12, nối bước đà tăng điểm kỷ lục trước đó của thị trường Phố Wall (Mỹ) sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một”.
Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 17/12, chỉ số Nikkei 225 của thi trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,5% lên 24.066,12 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,22% lên 27.843,71 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,3% lên 3.022,42 điểm.

Theo chiến lược gia Ray Attrill của Ngân hàng Quốc gia Australia, tình hình bất ổn liên quan tới đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc và việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, dịu bớt đã hỗ trợ các thị trường chứng khoán trên thế giới.

Trước đó, chứng khoán Phố Wall đóng cửa phiên 16/12 với các mức cao kỷ lục trong phiên thứ ba liên tiếp, giữa bối cảnh thị trường tiếp tục phấn khích trước việc Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1".  Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 28.235,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 3.191,45 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,9% lên 8.814,23 điểm.

Trước đó, ngày 13/12, Mỹ và Trung Quốc thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1". Theo đó, Trung Quốc sẽ tăng mua nông sản của Mỹ lên 50 tỷ USD trong năm 2020, cao gấp đôi mức đã nhập năm 2017, đồng thời mở cửa các ngành dịch vụ tài chính và ban hành các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ mới. Đổi lại, Tổng thống Trump sẽ hủy việc áp thuế 15% lên hàng hóa của Trung Quốc vào ngày 15/12.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 16/12 cho biết, các dự luật cần thiết để kích hoạt Brexit sẽ được đưa ra trước Quốc hội Anh để bỏ phiếu vào ngày 20/12. Theo người phát ngôn này, mục đích của dự luật là nhằm đưa những điều khoản của thỏa thuận đạt được giữa Thủ tướng Johnson và EU thành luật, và Chính phủ Anh tin tưởng có thể đảm bảo một thỏa thuận thương mại tự do lâu dài với EU.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, VN - Index giảm 7,44 điểm xuống 954,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 280,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 4.491 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 56 mã đứng giá, 218 mã giảm giá. HNX - Index giảm 0,32 điểm xuống 102,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 50,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 370 tỷ đồng. Toàn sàn có 55 mã tăng giá, 54 mã đứng giá và 71 mã giảm giá.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.