Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước khi đóng cửa nghỉ lễ

Các thị trường châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 24/12, dù Phố Wall phiên trước lập kỷ lục sau khi số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu - minh họa: Kyodo/TTXVN

Sau khi mở cửa phiên giao dịch khả quan, các thị trường chứng khoán khu vực đã chững lại vào cuối phiên. Thị trường Nhật Bản đã đảo chiều đà tăng điểm buổi sáng và kết thúc phiên ở mức thấp hơn, trong khi Sydney, Singapore, Seoul, Bangkok và Jakarta cũng giảm điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, thị trường Hong Kong và Thượng Hải kết thúc phiên tăng điểm, cùng xu hướng với những thị trường Wellington và Mumbai.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên giảm 0,1%, xuống 50.344,1 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,21%, xuống 4.108,62 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,2%, lên 25.818,93 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,5%, lên 3.940,95 điểm.

Tại Mỹ, các nhà đầu tư tại New York đã đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục trong phiên trước, sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế hàng đầu thế giới tăng trưởng 4,3% trong quý III/2025, tốc độ nhanh nhất trong 2 năm và nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Báo cáo này đã mang lại sự an tâm phần nào cho các nhà đầu tư về triển vọng kinh tế sau một loạt số liệu việc làm ngày càng suy yếu.

Tuy nhiên, những số liệu khác lại gây ra một số lo ngại, với chỉ số chi tiêu tiêu dùng giảm tháng thứ 5 liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021 do lo ngại về việc làm. Một báo cáo gần đây nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao nhất trong 4 năm.

Dù vậy, với nền kinh tế dường như đang ở trạng thái tốt hơn dự kiến, các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên 24/12, chỉ số VN-Index tăng 10,67 điểm, hay 0,6%, lên 1.782,82 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 2,87 điểm, hay 1,12%, xuống 252.6 điểm.

Lê Minh/TTXVN - Theo AFP

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.