Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 26/11, giữa bối cảnh giới đầu tư tiếp tục dõi theo sát sao tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,4% lên 23.373,32 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,3% xuống đóng phiên ở mức 26.913,92 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải đi ngang ở mức 2.907,06 điểm.

Chứng khoán Singapore và Seoul phiên này đều giảm 0,1%. Trong khi đó, chứng khoán Jakarta và Manila để mất 0,3%. Phiên này, chứng khoán Sydney và Wellington tăng 0,8%. Đà tăng còn được ghi nhận tại thị trường Mumbai, Bangkok và Đài Bắc.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 26/11 cho biết, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và nhiều quan chức cấp cao khác đã tham gia điện đàm với Đại diện Thương mại mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin vào sáng ngày 26/11 theo giờ Bắc Kinh.

Trong cuộc điện đàm, hai bên thảo luận về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan tâm chính của mỗi bên, đạt được đồng thuận về việc giải quyết một cách đúng đắn các vấn đề liên quan, và nhất trí duy trì đối thoại về các vấn đề còn vướng mắc trong đàm phán hướng tới thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một”.

Michael Hewson, chuyên gia phân tích về thị trường tại CMC Markets UK, nhận định thị trường đang lạc quan về khả năng Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” trước ngày 15/12 - thời điểm được cho là các mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực. Mặc dù vậy, việc này có thể sẽ bị lùi lại một lần nữa cho đến Năm mới.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 26/11, chỉ số VN-Index tăng 0,44 điểm (0,05%) lên 976,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 192 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.488 tỷ đồng. Toàn sàn có 181 mã tăng và 123 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 103,99 điểm, tăng 0,53 điểm (0,51%). Khối lượng giao dịch đạt trên 22 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 278 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng và 55 mã giảm.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.