Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 24/2

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 24/2, khi các nhà giao dịch vẫn lo lắng về lãi suất dài hạn tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, chứng khoán Nhật Bản đã thành điểm sáng hiếm hoi của khu vực sau khi người sắp trở thành Thống đốc tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phát tín hiệu sẽ duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Chứng khoán Tokyo tăng hơn 1% trong phiên cuối tuần, với nhận xét từ ông Kazuo Ueda, người được Thủ tướng Fumio Kishida đề cử giữ chức vị Thống đốc BoJ, ủng hộ giữ nguyên các chính sách hiện thời đã giúp nhà đầu tư “thở phào nhẹ nhõm”. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,29% (349,16 điểm) lên 27.453,48 điểm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính đều đi xuống trong phiên này khi các nhà giao dịch gạt bỏ đà phục hồi ở Phố Wall để tập trung vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lên cao hơn. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 1,68% (tương đương 341,31 điểm) xuống 20.010,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,62% (20,32 điểm) xuống 3.267,16 điểm

Chứng khoán Hàn Quốc kết thúc ngày thứ Sáu ở mức thấp hơn do nhóm cổ phiếu công nghệ có giá trị vốn hóa lớn mất điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng về đường lối chính sách tiền tệ của Mỹ. Chỉ số Kospi tại Seoul giảm 0,63% (15,48 điểm) và đóng cửa ở mức 2.423,61 điểm.

Chứng khoán Mumbai và Bangkok cũng trong vùng giảm. Nhưng chứng khoán Sydney, Wellington, Singapore và Jakarta lại đi lên.

Trong một tuyên bố trước các nhà lập pháp, ông Kazuo Ueda nói rằng cần tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế và tạo ra một môi trường nơi các công ty có thể tăng lương. Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi có tin lạm phát tại Nhật Bản đạt mức cao nhất trong vòng bốn thập kỷ là 4,2% vào tháng trước.  

Nhìn chung, giới nhà phân tích cho biết tâm lý nhà đầu tư đã đi xuống sau khi họ hiểu rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Đa phần giới giao dịch vào đầu năm đã đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

Điều đó đã khiến các thị trường chứng khoán trên toàn cầu lao dốc trong tháng này sau đợt phục hồi trong suốt tháng Một. Giới quan sát cảnh báo đây có thể là một năm gập ghềnh khác của chứng khoán thế giới sau cuộc khủng hoảng năm 2022.

Trọng tâm của thị trường bây giờ là Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Chuyên gia Stephen Innes của công ty quản lý đầu tư SPI Asset Management cho biết chỉ số PCE cốt lõi sẽ tạo tiền đề cho các cập nhật dự báo kinh tế của Fed tại cuộc họp ngày 22/3. Ông nhận định những sửa đổi, cập nhật đó sẽ khó theo hướng ôn hòa.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 24/2, VN-Index giảm 14,1 điểm xuống 1.039,56 điểm, HNX-Index giảm 1,98 điểm xuống 207,32 điểm.

H.Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.