Chứng khoán châu Á đi ngược chiều phiên 31/5

Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 31/5 trong bối cảnh nhà đầu tư cố gắng duy trì đà tăng trên thị trường toàn cầu, khi lạm phát tiếp tục tăng do giá dầu tăng. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhấn mạnh đến việc có một chuỗi tăng lãi suất mạnh.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Tâm lý của các nhà đầu tư cũng lạc quan hơn nhờ dữ liệu cho thấy lĩnh vực sản xuất quan trọng của Trung Quốc đang được cải thiện giữa lúc một số biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ở một số thành phố lớn, trong đó có Thượng Hải, đang dần được nới lỏng.

Số liệu cho thấy Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 5/2022 đã giảm chậm hơn dự kiến, chạm mức 49,6, nhưng cải thiện so với mức 47,4 trong tháng 4/2022, mức tồi tệ nhất ghi nhận được kể từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn dưới mốc 50, ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và giảm sút, đồng thời cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này vẫn gặp khó khăn.

Do phố Wall đóng cửa nghỉ lễ, có rất ít chất xúc tác giúp kéo dài đà tăng trong những ngày gần đây, khiến lạm phát và chi phí đi vay trở thành yếu tố điều hướng thị trường.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1% lên 21.353,80 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 1,2% lên 3.186,43 điểm.

Chứng khoán Seoul, Singapore, Đài Bắc, Jakarta, Bangkok và Wellington cũng tăng.
Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,3% xuống 27.279,80 điểm, cùng với chứng khoán  Sydney, Mumbai và Manila.

Giá dầu Brent đã lần đầu tiên vượt mốc 122 USD/thùng trong hai tháng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở mức 117 USD/thùng sau khi Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga, như một phần của phản ứng với động thái của Nga ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 0,1% xuống 1.292,68 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,96% lên 315,76 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.