Chứng khoán châu Á đi lên trong phiên chiều 11/4

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch thưa thớt chiều 11/4, khi thị trường đang đón đợi số liệu lạm phát của Mỹ.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử thông báo chỉ số KOSPI  ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,1% lên 27.923,37 điểm. Các thị trường Seoul và Sydney cũng tăng hơn 1%. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng ghi thêm 0,8% lên 20.485,24 điểm.

Sắc xanh cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường khác như Singapore, Mumbai, Wellington và Bangkok. Ngược lại , chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,1% xuống 3.313,57 điểm.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/4, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm nhẹ trong tháng Ba. Tuy nhiên, tăng trưởng việc làm vẫn mạnh mẽ, khiến các chuyên gia kinh tế càng thêm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tài chính vẫn đang nghiêng về việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 2-3/5 tới.

Báo cáo việc làm này cũng xoa dịu những lo ngại rằng kinh tế Mỹ đang giảm tốc nhanh chóng và có thể sắp rơi vào suy thoái, sau khi số liệu tuần trước cho thấy hoạt động kém khả quan trong lĩnh vực dịch vụ và chế tạo.

Bên cạnh số liệu lạm phát của Mỹ, giới đầu tư cũng đang chuẩn bị đón các kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng lớn như JPMorgan và Citigroup. Những báo cáo này sẽ cho thấy lạm phát và lãi suất cao đang ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, chốt phiên này, chỉ số VN-Index tăng 4,11 điểm, hay 0,39% lên 1.069,46 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,33 điểm, hay 0,16%, lên 212,34 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.