Chứng khoán bứt phá, tăng hơn 25 điểm trong ngày đầu tháng 8

Kết phiên chiều 1/8, thị trường chứng khoán (TTCK) đã có phiên bứt phá; hầu hết các nhóm ngành đều xanh với hơn 640 mã tăng điểm, nâng chỉ số VN-Index lên hơn 1.231 điểm.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán xanh trong phiên chiều ngày 1/8. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, VN-Index tăng hơn 25 điểm, nâng chỉ số VN-Index tăng hơn 1.231 điểm; HNX-Index tăng hơn 4 điểm, đạt mức gần 295 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 842,42 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị trên 18,8 ngàn tỷ đồng.

Tốp cổ phiếu tăng mạnh nhất ở ngành ngân hàng là VCB, BID, tiếp đến là HPG, CTG, MSN, MBB, GVR, VIC, TCB, VRE... đóng góp cho thị trường hơn 13 điểm.

Trước đó, trong phiên sáng, VN-Index tăng hơn 13 điểm, chạm mức 1.219 điểm; HNX-Index tăng hơn 3 điểm, đạt gần 292 điểm. Tổng khối lượng giao dịch VN-Index gần 392 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị gần 9 nghìn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 42 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch đạt hơn 845 tỷ đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia, VN-Index đang thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài từ tháng 4/2022, phục hồi trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm và duy trì xu hướng tích lũy kiểm tra lại đỉnh cũ năm 2018. Theo đó, VN-Index đang mang lại những tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn.

Chính vì vậy, CTCK Bản Việt (VCSC) cho rằng, trong phiên giao dịch ngày 1/8, thị trường đang kiểm định lực mua giá thấp tại vùng 1.200 - 1.205 điểm. Vượt qua mốc 1.218 điểm, kháng cự tiếp theo sẽ là vùng 1.240 điểm.

Chú thích ảnh
Phiên giao dịch chiều ngày 1/8. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho biết, phiên giao dịch đầu tuần (ngày 1/8) vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực nên các nhịp điều chỉnh có thễ sẽ nhanh chóng kết thúc. Vùng kháng cự mạnh trong tuần giao dịch tới là vùng 1.260 - 1.285 điểm. Ngoài ra, độ rộng thị trường tiếp tục được cải thiện tích cực cho thấy, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục lạc quan với diễn biến hiện tại.

Thực tế, TTCK trong tháng qua phân hóa khá mạnh, nhóm mã phục hồi sinh lợi ngắn hạn tốt tập trung ở nhóm mã đã có thời gian chịu áp lực giảm giá kéo dài như chứng khoán, bất động sản, xây dựng, đầu tư công, nông nghiệp... Ngược lại nhóm mã chịu áp lực bán, đạt đỉnh lợi nhuận là các mã nhóm thủy sản, hóa chất, bán lẽ, phân bón... đã hưởng lợi từ lạm phát, giá cả hàng hóa gia tăng mạnh. Vì thế, các chuyên gia kỳ vọng, trong tháng 8/2022 thị trường sẽ tiếp tục phân hóa phục hồi và VN-Index có thể vượt được đỉnh giá năm 2018, tương ứng vùng 1.211 điểm để hướng đến vùng 1.220 - 1.225 điểm.

Hải Yên

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.