Chứng khoán bật tăng sau 2 phiên giảm mạnh

Sau phiên giảm mạnh cuối tuần qua và đầu tuần này thì hôm nay (28/7), thị trường chứng khoán Việt Nam đã bật tăng trở lại khi nhà đầu tư bình tĩnh hơn trước diễn biến mới của dịch COVID-19.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7, VN - Index tăng 28,19 điểm, lên 813,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 328,49 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 5.028,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 360 mã tăng giá, 27 mã đứng giá và 49 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 5,13 điểm, lên 107,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 439,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng giá, 39 mã đứng giá và 39 mã giảm giá.

Trong nhóm cổ phiếu VN30 có tới 29 mã tăng giá, trong khi chỉ có 1 mã giảm giá. Cụ thể, VHM tăng 6,9% lên mức giá trần 75.800 đồng/cổ phiếu, SSI cũng tăng tới 6,8% lên giá trần 14.200 đồng/cổ phiếu, VNM tăng 6,3%, HPG tăng 5,4%, FPT tăng 4,6%, MWG tăng 3,1%, MSN tăng 2%...

Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cũng ngập trong sắc xanh, không còn mã nào trong nhóm này ở chiều giảm giá. Theo đó, SHB tăng tới 9,8% lên giá trần 11.200 đồng/cổ phiếu, TPB cũng tăng 6,9% lên 20.850 đồng/cổ phiếu, BID tăng 6,5%, MBB tăng 6,2%, VPB tăng 4,8%, LPB tăng 4,9%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng bật tăng mạnh mẽ với PVC tăng tới 8,3% lên giá trần, PVB tăng 5,8%, PVS tăng 4,6%, PVD tăng 4%, GAS tăng 5,9%, PLX tăng 3,2%, POW tăng 5,8%...

Hàng loạt mã chứng khoán khác cũng tăng trần như: SHS, HBS, APS, VIS. Các mã MBS, VCI, FTS, PHS, VND... đều kết phiên trong sắc xanh.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên hôm nay tiếp tục mua ròng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 216,64 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là VHM (hơn 47 tỷ đồng), HPG (hơn 23,7 tỷ đồng), VNM (hơn 20,4 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3,88 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là VCS (hơn 2,38 tỷ đồng), DHT (hơn 1,4%).

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 7,89 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là VEA (hơn 6,3 tỷ đồng), ACV (hơn 1,9 tỷ đồng).

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 28/7 trước những quan ngại về sự gia tăng số ca mắc mới dịch COVID-19 bên cạnh những hy vọng về việc Mỹ có thể triển khai gói hỗ trợ kinh tế mới.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 28/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,3%, xuống còn 22.657,38 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,69%, tương đương 169,50 điểm, lên 24.772,76 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,7%, lên 3.227,96 điểm, còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,76%, lên 2.256,99 điểm.

Trước sự quan ngại về số ca mắc mới COVID-19 ở châu Á, châu Âu và Mỹ gia tăng, chính phủ các nước buộc phải áp dụng các biện pháp ứng phó dịch bệnh nghiêm ngặt, ảnh hưởng tiêu cực tới đà tăng điểm của thị trường chứng khoán trong thời gian qua.

Theo số liệu thống kê tính đến 15 giờ 30 phút ngày 28/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 16,48 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 654.000 ca tử vong.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ công bố số liệu kinh tế quý II/2020 trong tuần này với những dự đoán cho rằng đây sẽ là một mức giảm kỷ lục khiến đồng USD tiếp tục giảm giá. Theo nhà phân tích David Lennox của Fat Prophets, khi dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ, nước này chắc chắn sẽ phải triển khai thêm các biện pháp kích thích kinh tế.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.