Chứng khoán Âu – Mỹ tăng khi nỗi lo về xung đột và lãi suất dịu bớt

Chứng khoán Âu – Mỹ đồng loạt tăng trong phiên 30/10, khi thị trường dầu trượt dốc làm dấy lên hy vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ không thay đổi lãi suất tại cuộc họp tuần này.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,6% lên 32.928,96 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,2% lên 4.166,82 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 1,2% và khép phiên ở mức 12.789,48 điểm. 

Chuyên gia Edward Moya của sàn giao dịch OANDA nhận định, chứng khoán Mỹ phục hồi khi nỗi lo xung đột ở Trung Đông lan rộng đã dịu bớt một chút và sau báo cáo kinh doanh mạnh mẽ từ chuỗi đồ ăn nhanh McDonald's.

Các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương cũng đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,5% lên 7.327,39 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,2% lên 14.716,54 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,4% và đạt mức 6.825,07 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này tăng 0,4% và khép phiên ở mức 4.028,32 điểm.

Ông Russ Mold, giám đốc đầu tư của công ty dịch vụ tài chính AJ Bell cho biết đây là một tuần quan trọng khi hai ngân hàng trung ương lớn là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ đưa ra các quyết định về lãi suất.

Ông Mold cho biết thêm, cả Fed và BoE dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày thứ Tư và thứ Năm (giờ địa phương). Diễn biến đó sẽ giúp nhà đầu tư nhẹ nhõm hơn, mặc dù phần lớn trọng tâm chú ý sẽ dành cho bình luận về triển vọng lộ trình điều chỉnh lãi suất cho đến năm 2024.

Cuộc họp của BoE và Fed diễn ra chỉ một tuần sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vào thứ Năm tuần trước, chấm dứt đợt tăng lãi suất đã bắt đầu từ tháng 7/2022.

Các nhà hoạch định chính sách ECB đã tăng lãi suất trong 10 cuộc họp gần đây nhất khi họ tìm cách kiềm chế lạm phát tăng vọt, phần lớn do giá năng lượng tăng cao sau cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, áp lực giá giảm và dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế đã khiến ECB phải quyết định giữ nguyên lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 30/10, chỉ số VN - Index giảm 18,22 điểm (1,72%) xuống 1.042,4 điểm. Chỉ số HNX – Index cũng để mất 6,7 điểm (3,07%) xuống 211,34 điểm.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.