Chứng khoán Âu-Mỹ phiên 25/5 phần lớn tăng điểm 

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn tăng điểm trong phiên 25/5 trước lúc biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 191,66 điểm, tương đương 0,6%, lên 32.120,28 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 37,25 điểm (0,95%) lên 3.978,73 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 170,29 điểm (1,51%) lên 11.434,74 điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 3.603,82 điểm. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,5% lên 7.522,75 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,6% lên 14.007,93 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,7% lên 6.298,64 điểm.

Các thị trường chứng khoán trên thế giới đã giảm điểm hôm 24/5 sau một loạt chỉ số yếu kém trên thế giới và các dự báo kém lạc quan từ các công ty lớn đã làm “hạ nhiệt” các sàn giao dịch.

Những lo ngại về việc giá tăng đang bắt đầu kéo niềm tin người tiêu dùng đi xuống gia tăng, khi xuất hiện nhiều cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái toàn cầu.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp chính sách của Fed, tổ chức vào đầu tháng này, công bố vào cuối ngày 25/5 đã đẩy các chỉ số chứng khoán tăng cao hơn. Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính OANDA (Mỹ) cho biết ông không chắc chắn về việc các nhà đầu tư đang chờ đợi điều gì. Nhiều thay đổi đã diễn ra trên thị trường trong vài tuần qua và có rất nhiều bình luận từ Fed trong thời gian đó. Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục lãi suất tăng thêm 0,5 điểm phần trăm nữa để đưa lạm phát rời khỏi mức cao nhất trong 40 năm.

Tuy nhiên, Fed cũng nắm giữ lượng lớn trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp trong bảng cân đối kế toán của mình, do đó việc cắt giảm cũng sẽ làm tê liệt các thị trường cho vay. Các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng đánh tín hiệu về kế hoạch sẽ sớm bắt đầu tăng lãi suất.

Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi sát sao tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc, khi các nhà lãnh đạo nước này vẫn thực hiện chiến lược "Không COVID", dù có những tác động lớn đến nền kinh tế. Khi chiến lược "Không COVID" chưa được nới lỏng, các nhà quan sát nhận định một loạt các biện pháp hỗ trợ gần đây cho nền kinh tế là không đủ.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 25/5, VN-Index tăng 35,05 điểm lên 1.268,43 điểm. HNX-Index tăng 8,95 điểm lên 314,93 điểm.

Minh Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.