Chứng khoán áp sát mốc 1.200 điểm phiên giao dịch cuối cùng năm Quý Mão

Thị trường chứng khoán diễn biến sôi động trong phiên giao dịch cuối cùng năm Quý Mão, VN-Index áp sát mốc 1.200 điểm nhờ trợ lực của nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có tác động lớn nhất tới thị trường chung vì đây là nhóm vốn hóa đứng đầu thị trường. Theo đó, tại nhóm cổ phiếu “vua” chỉ cồn duy nhất một mã giảm giá, trong khi có tới 21 mã tăng giá. Các mã tăng mạnh có thể kể đến như TCB tăng 4,63%, CTG tăng 3,2%, PGB tăng 2,57%, HDB tăng 2,39%, TPB tăng 2,21%. Ngoài ra, hàng loạt mã cổ phiếu đầu ngành khác như VNM, VIC, VHM, MSN, HPG, PLX… đều ở chiều tăng giá.

Tại nhóm bảo hiểm, các mã ABI, AIC, BIC, BLI, BMI, BVH, MIG chốt phiên trong sắc xanh. Sự tích cực còn lan tỏa tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, công nghệ viễn thông. Các nhóm cổ phiếu còn lại đa số diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng năm Quý Mão, VN-Index tăng 10,05 điểm lên 1.198,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 685,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 15.505 tỷ đồng. Toàn sàn có 356 mã tăng giá, 110 mã giảm giá và 81 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,41 điểm lên 231,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.219,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 93 mã tăng giá, 60 mã giảm và 75 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,47 điểm  lên 89,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 30,9 triệu đơn vị, tương ứng trên 457,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 173 mã tăng giá, 74 mã giảm giá và 92 mã đứng giá.

Thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá tích cực trong thời gian gần đây. Chỉ số VN-Index đã tăng 3 tháng liên tiếp.

Sự tích cực của thị trường chứng khoán khiến số lượng tài khoản mở mới tăng vọt. Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 125.169 tài khoản trong tháng 1/2024, gấp hơn 3 lần so với tháng cuối năm ngoái. Đây là số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm trong tháng đầu năm 2024 chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân với 125.048 tài khoản. Nhà đầu tư tổ chức mở 121 tài khoản.

Tính đến cuối tháng 1/2024, Việt Nam có hơn 7,35 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân, tương đương khoảng 7% dân số.

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco), trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn diễn biến khá tích cực. Kết quả này cũng cho thấy sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp kỷ lục.

Agriseco cho rằng, bước sang năm 2024, phục hồi là gam màu chủ đạo nhờ các chính sách hỗ trợ tài khóa, tiền tệ dần thẩm thấu vào nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp có thể ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ sau một năm tài chính khó khăn năm 2023, tạo ra nhiều cơ hội trong việc đầu tư cổ phiếu.

Trong trung hạn, triển vọng nâng hạng thị trường trong năm 2025 sẽ là yếu tố quan trọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.