Chứng khoán Anh tăng kỷ lục trước kỳ vọng BoE cắt giảm lãi suất

Chỉ số chứng khoán FTSE 100 của Anh vào ngày cuối tuần đã tiếp tục duy trì chuỗi ngày tăng điểm và lần đầu tiên vượt mốc 8.500 điểm.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiện thị chỉ số FTSE 100 tại London, Anh. Ảnh tư liệu: BLOOMBERG NEWS/TTXVN

Ngày 17/1, hầu hết cổ phiếu của 100 công ty có vốn hóa lớn nhất (FTSE 100) được niêm yết trên sàn chứng khoán London (LSE) đều tăng giá trong bối cảnh giá trị của đồng bảng giảm và ngày càng có nhiều dự báo cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới.

Chỉ số FTSE 100 đã tăng 1,6%, đạt mức cao mới là 8.533,43 điểm. Và khi kết thúc phiên giao dịch, tuy đã giảm xuống còn 8.505,22 điểm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số chứng khoán blue-chip của Anh vượt mốc 8.500 điểm.

Đợt tăng giá kéo dài ba ngày này đã đưa FTSE 100 vượt qua kỷ lục trước đó là 8.474 điểm, được thiết lập vào tháng 5/2024. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng khoảng 4% trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh.

Đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi số liệu bán lẻ của Anh trong tháng 12/2024 được công bố vào ngày 17/1, cùng với số liệu kinh tế tuần này cho thấy trong tháng trước lạm phát đã giảm xuống còn 2,5% từ mức 2,6% của tháng 11/2024.

Giới chuyên gia tài chính đang gia tăng kỳ vọng về khả năng các nhà hoạch định chính sách của BoE sẽ phải cân nhắc cắt giảm lãi suất từ mức hiện tại là 4,75% xuống 4,5% tại cuộc họp tiếp theo vào đầu tháng 2/2024.

Cũng trong ngày cuối tuần thứ ba của tháng 1/2025, đồng bảng đã giảm giá khi chỉ đổi được 1,218 USD. Sự việc diễn ra sau khi Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ của Anh giảm 0,3% trong tháng 12/2024.

Thị trường tiền tệ hiện dự đoán BoE sẽ thực hiện hai hoặc ba lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay.

Tuần trước, thị trường tiền tệ đã chao đảo vì đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh. Tuy nhiên, giá trái phiếu đã phục hồi trong tuần này, làm giảm chi phí vay của chính phủ, do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đang tăng mạnh và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves khẳng định sẽ không thay đổi các quy tắc tài chính.

Ngày 17/1, lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,65%, mức thấp nhất kể từ ngày 7/1, ngày đầu tiên của đợt bán tháo trái phiếu vào tuần trước đã đẩy chi phí vay kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm, từng đạt mức cao nhất kể từ năm 1998 vào tuần trước, cũng đã giảm trở lại.

Hữu Tiến - P/v TTXVN tại London

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.