Chứng khoán Á-Âu giao dịch ngược chiều phiên 20/11

Thị trường chứng khoán Á-Âu giao dịch trái chiều trong phiên ngày 20/11 trong bối cảnh các nhà giao dịch “mắc kẹt” giữa sự lạc quan dài hạn về vắc-xin ngừa COVID-19 và nỗi lo về số ca mắc và tử vong do dịch bệnh trên toàn thế giới.
Chú thích ảnh
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 14,01 điểm, tương đương 0,6% lên 2.357,32 điểm. Ảnh: AFP/TTXVN

Các sàn giao dịch cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự khi Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định kéo dài các biện pháp cho vay chỉ khi các nhà lập pháp chuẩn bị khởi động lại các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới.

Những đột phá về một loại vắc-xin ngừa COVID-19, cùng với việc ông Joe Biden giành lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3/11, đã “tiếp động lực” cho các thị trường chứng khoán toàn cầu trong tháng này khi các nhà đầu tư tin tưởng rằng cuộc sống sinh hoạt thường ngày có thể bắt đầu trở lại bình thường trong năm mới.

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 đã trở nên phức tạp hơn khi tại Mỹ và châu Âu, số ca mắc COVID-19 đã ghi nhận mức cao kỷ lục, còn ở một số quốc gia khác cũng đang chứng kiến mức tăng đột biến. Và khu vực Bắc Bán cầu bắt đầu bước vào mùa Đông, có những lo ngại rằng mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, khi các chính phủ bao gồm cả ở Pháp và Anh đã buộc phải áp dụng các biện pháp phong tỏa mới.

Các thành phố lớn của Mỹ như New York cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và ngày 19/11, California đã thông báo lệnh giới nghiêm trên hầu hết các bang. Trong khi đó, Tokyo đã nâng cảnh báo đối với dịch COVID-19 lên mức cao nhất.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 25.527,37 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.377,73 điểm, còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,4% lên 26.451,54 điểm.

Chứng khoán Manila tăng hơn 2% sau khi Ngân hàng trung ương nước này bất ngờ cắt giảm lãi suất trong ngày 19/11. Chứng khoán Seoul, Singapore, Mumbai và Bangkok cũng tăng. Trong khi đó, chứng khoán Sydney, Wellington, Jakarta và Đài Bắc đi xuống.

Chứng khoán London và Paris mở phiên tăng điểm, song chứng khoán Frankfurt giảm.

Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới Washington, nơi các cuộc đàm phán về một gói giải cứu mới, rất cần thiết cho nền kinh tế hàng đầu thế giới này, sẽ được tiếp tục.

Mới đây Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông đã từ chối gia hạn các chương trình cho vay khẩn cấp mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện nhằm ngăn chặn suy thoái kinh tế do dịch COVID-19. Với quyết định này, các chương trình cho vay khẩn cấp của Fed sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index tăng 0,69% lên 990 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,25% lên 147,21 điểm.

Minh Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.