Chứng khoán Á-Âu giảm điểm trong phiên 2/5

Các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu giảm điểm trong phiên 2/5, một phiên giao dịch trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ, khi sự chú ý được hướng đến cuộc họp trong tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại sàn giao dịch London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Các thị trường Tokyo, Seoul, Mumbai, Manila và Wellington đều giảm, trong khi thị trường Sydney cũng đi xuống. 

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 0,1%, xuống 26.818,53 điểm. Các thị trường Paris và Frankfurt mở cửa giảm điểm.

Các thị trường London, Hong Kong và Trung Quốc đại lục, cùng với Singapore, Bangkok và Jakarta đóng cửa nghỉ lễ.

Các sàn giao dịch trên toàn cầu trong nhiều tháng chịu tác động từ nhiều yếu tố như các biện pháp phong tỏa tại Trung Quốc, lạm phát tăng, kế hoạch tăng lãi suất của Fed, giá dầu tăng và xung đột tại Ukraine.

Gây thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư là số liệu cho thấy hoạt động chế tạo của Trung Quốc giảm trong tháng trước với tốc độ mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát, do các lệnh phong tỏa được thực hiện tại các thành phố lớn nhất của nước này như Thượng Hải đã làm giảm sản lượng và làm gián đoạn nguồn cung.

Việc Chính phủ Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách zero COVID-19 và các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt gây lo ngại về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là động lực tăng trưởng của toàn cầu này. 

Mọi sự chú ý được hướng đến cuộc họp trong tuần này của Fed, với khả năng lãi suất sẽ tăng 0,5 điểm phần trăm, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2000 và sẽ tăng thêm một số lần trong năm nay.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.