Chứng khoán 10/7: Giảm lãi suất điều hành, cổ phiếu ngân hàng vẫn giảm sâu

Sau phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường đón nhận thông tin cắt giảm lãi suất điều hành. Trái với mong đợi, thông tin lãi suất không khiến thị trường bùng nổ, thị trường phiên giao dịch đầu tuần giảm rất sâu, nhà đầu tư đang bán mạnh cổ phiếu trên diện rộng.
Chứng khoán 10/7: Giảm lãi suất điều hành, cổ phiếu ngân hàng vẫn giảm sâu ảnh 1

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Mặc dù thông tin giảm lãi suất đã được  ngân hàng nhà nước công bố, nhưng cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn chìm sâu trong sắc đỏ. Giảm nhiều nhất là MBB giảm tới 650 đồng/cổ phiếu cổ phiếu, ACB giảm tới 600 đồng xuống mức giá 25.900 đồng/cổ phiếu.

BID giảm 500 đồng/cổ phiếu. VCB  và NVB giảm 600 đồng/cổ phiếu. CTG giảm 300 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho thị trường giảm sâu.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán được kỳ vọng vào kết quả kinh doanh tốt trong quý II khả quan cũng không tránh khỏi xu thế chung của thị trường. Một loạt mã như AGR, BVS, CTS, FTS, HCM, SBS, SHS, SSI, VND, VIX giảm rất sâu.

Trong đó, CTS giảm 650 đồng xuống mức giá 12.600 đồng và khớp lệnh trên 1,2 triệu cổ phiếu, HCM giảm 1.500 đồng/cổ phiếu, SHS giảm 700 đồng/cổ phiếu. SSI giảm 850 đồng xuống mức giá 26.650 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 6,2 triệu cổ phiếu.

Trong nhóm cổ phiếu chứng khoán, cổ phiếu VDS phiên hôm nay tăng 1.200 đồng lên mức giá trần 13.300 đồng/cổ phiếu. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa cho biết VDS hủy niêm yết 70 triệu cổ phiếu tương ứng với giá trị 700 tỷ đồng vào ngày 11/07/2017.

Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này tại HNX. VDS hủy niêm yết tại sàn HNX và chuyển đăng ký niêm yết sang Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (Hose).

Một cổ phiếu chứng khoán khác tăng khá tốt là VCI. Cổ phiếu VCI phiên hôm nay tăng 2.500 đồng lên mức giá 60.100 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 2,6 triệu cổ phiếu.

Phiên giao dịch đầu tuần, một loạt cổ phiếu lớn cũng đua nhau giảm như MSN giảm 250 đồng/cổ phiếu. PLX giảm 700 đồng/cổ phiếu. GAS giảm 400 đồng/cổ phiếu. VNM giảm 2.500 đồng/cổ phiếu. VIC giảm 900 đồng/cổ phiếu, NVL giảm 200 đồng/cổ phiếu. BVH cũng giảm 200 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại các cổ phiếu như lớn như ROS, PVS,PVD …  tăng giá. Trong đó, ROS tăng 500 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh gần 3 triệu cổ phiếu. PVS tăng 100 đồng/cổ phiếu, PVD tăng 100 đồng/cổ phiếu. Với mức tăng của những cổ phiếu này cũng chưa đủ lực giúp  cho thị trường tránh được một phiên giảm sâu.

Phiên hôm nay, cổ phiếu ngành thép có sự phân hóa khi  HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng 100 đồng/cổ phiếu. Ngược lại HSG  giảm tới 700 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch chiều, VN- Index giảm 9,17 điểm xuống còn 766,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 217 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị hơn 4.290 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 42 mã đứng giá và 212 mã giảm giá.

HNX- Index giảm 1,21 điểm xuống còn 100,37 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 111 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 969 tỷ đồng. Toàn sàn có 71 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 136 mã giảm giá.

 
Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.